Kịp thời phát hiện thông tin từ cơ sở

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn phường Tân Định, VKSND Khu vực 1 TP HCM ghi nhận trường hợp ông Võ Ngọc Dương (SN 1973) là người đã được Tòa án xác định mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định có hiệu lực pháp luật từ năm 2019. Ông Dương có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và đang điều trị ngoại trú trong thời gian dài.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND Khu vực 1 TP HCM đến trực tiếp tìm hiểu tại nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng bệnh lý của ông có dấu hiệu chuyển biến phức tạp, khó kiểm soát. Các biểu hiện như sinh hoạt mất vệ sinh, thu gom rác thải gây ô nhiễm môi trường, có hành vi phá hoại tài sản, đe dọa, hành hung người thân và hàng xóm… không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng dân cư.

Những diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có biện pháp quản lý, can thiệp y tế phù hợp nhằm bảo vệ chính người bệnh – một đối tượng yếu thế – cũng như bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Phát huy vai trò kiểm sát trong bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Trên cơ sở các quy định của Luật Người khuyết tật 2010, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết 205/2025/QH15, VKSND Khu vực 1 xác định đây là trường hợp cần được quan tâm, bảo vệ kịp thời.

Nghị quyết 205/2025/QH15 đã mở rộng vai trò của ngành Kiểm sát trong việc chủ động bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể yếu thế, không chỉ dừng lại ở chức năng kiểm sát truyền thống mà còn tăng cường trách nhiệm phát hiện, kiến nghị và trong những trường hợp cần thiết có thể khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công cộng.

Việc ban hành kiến nghị trong vụ việc này thể hiện rõ nét chức năng đó: không chỉ xử lý hậu quả mà còn chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ từ sớm, từ xa.

Kiến nghị đồng bộ, hướng tới giải pháp căn cơ

Từ những căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, VKSND Khu vực 1 đã ban hành văn bản kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân và Công an phường Tân Định, đề nghị: Phối hợp với cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần đưa ông Võ Ngọc Dương đi khám, đánh giá lại tình trạng bệnh và có biện pháp điều trị phù hợp; Tăng cường quản lý, giám sát nhằm phòng ngừa các hành vi gây nguy hiểm cho gia đình và cộng đồng; Thông báo kết quả thực hiện bằng văn bản cho VKSND Khu vực 1 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Đây là giải pháp mang tính tổng thể, kết hợp giữa yếu tố pháp lý, y tế và quản lý xã hội, bảo đảm vừa nhân văn đối với người bệnh, vừa giữ gìn ổn định trật tự tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKS thăm hỏi, động viên bệnh nhân đi khám chữa bệnh

Khẳng định vai trò “gác cửa công lý” từ thực tiễn đời sống

Thực tiễn vụ việc cho thấy, việc bảo vệ người yếu thế không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Sự vào cuộc kịp thời của VKSND Khu vực 1 đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội về tăng cường bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt trong bối cảnh đô thị đông dân cư với nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát trong việc “gác cửa công lý”, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Chỉ sau thời gian ngắn ban hành kiến nghị theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15, các cơ quan chức năng tại phường Tân Định, TP HCM đã nhanh chóng phối hợp triển khai, đưa người bệnh đi khám và điều trị, thể hiện hiệu quả rõ nét của công tác kiểm sát trong bảo vệ người yếu thế.

Phản hồi nhanh, triển khai đồng bộ

Tiếp thu kiến nghị của VKSND Khu vực 1 TP HCM, sáng ngày 30/3/2026, các cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Dưới sự chứng kiến của đại diện VKSND Khu vực 1, đại diện Ủy ban nhân dân, Công an và Khu phố 20 phường Tân Định, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa ông Võ Ngọc Dương đến Bệnh viện Tâm thần TP HCM để thăm khám và điều trị theo quy định.

Quá trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho người bệnh, gia đình và cộng đồng dân cư, đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với người mất năng lực hành vi dân sự.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKS, UBND, Công an, khu phố 20 phường Tân Định chuẩn bị đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần TP HCM.

Hiệu quả từ sự phối hợp liên ngành

Việc nhanh chóng triển khai thực hiện kiến nghị cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò trung tâm, kết nối của ngành Kiểm sát trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm yếu thế.

Không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản, VKSND Khu vực 1 còn trực tiếp theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm kiến nghị được thực thi nghiêm túc, đúng mục đích, góp phần ngăn ngừa những hệ lụy có thể phát sinh từ tình trạng bệnh lý của người bệnh.

Lan tỏa giá trị nhân văn, giữ vững an ninh trật tự

Sự việc được giải quyết kịp thời không chỉ giúp người bệnh có cơ hội được điều trị chuyên sâu, mà còn giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong gia đình và người dân xung quanh.

Qua đó, tiếp tục khẳng định hiệu quả thực tiễn của Nghị quyết 205/2025/QH15 khi đi vào cuộc sống, đồng thời thể hiện rõ nét vai trò chủ động, trách nhiệm của VKSND trong việc bảo vệ quyền con người, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Phi Sơn