Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng VKSND khu vực 5; đại diện lãnh đạo UBND phường Vũ Phúc; lãnh đạo Công an phường; lãnh đạo TAND khu vực 5; Ban Giám hiệu Trường THCS Trung An.

Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo các Trường THCS, Tiểu học trên địa bàn phường Vũ Phúc; các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố; cán bộ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 5; các thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh nhà trường.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng VKSND khu vực 5 cho biết, Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội là bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, góp phần tăng cường cơ chế bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; đồng thời có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá khi xác lập thẩm quyền cho VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích công cộng của các nhóm người dễ bị tổn thương, lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 205 đạt chất lượng, hiệu quả, cần sự quan tâm, phối hợp và cung cấp thông tin trung thực, kịp thời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung và đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp và cung cấp thông tin của các bộ phận chuyên môn, các Tổ trưởng Tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các trường học trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Nghị quyết 205 đã mở ra cơ chế bảo vệ pháp lý đột phá, VKSND không chỉ thực hiện chức năng kiểm sát mà còn trực tiếp khởi kiện các vụ án dân sự để bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người có nhược điểm về thể chất và bảo vệ các lợi ích công cộng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng VKSND khu vực 5 phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Vì vậy, đồng chí Viện trưởng VKSND khu vực 5 đề nghị UBND phường Vũ Phúc trong thời gian tới: Tuyên truyền sâu rộng Nghị Quyết 205 đến toàn thể nhân dân trên địa bàn dưới qua nhiều hình thức; vận động người dân phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin về các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích; rà soát các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thu thập và cung cấp các tài liệu chứng cứ cho Viện kiểm sát; tạo điều kiện để Viện kiểm sát kiểm tra, xác minh, làm việc tại địa phương và phân công đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin với Viện kiểm sát.

Đối với môi trường học đường, các em học sinh chính là đối tượng cần được quan tâm, bảo vệ đặc biệt. Tuy nhiên, trong thực tế, tình trạng bạo lực học đường, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi với những hình thức ngày càng phức tạp. Điều đáng lo ngại là không ít trường hợp, các em lựa chọn im lặng, không dám lên tiếng, dẫn đến hậu quả đáng tiếc cả về thể chất lẫn tinh thần.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND khu vực 5 tuyên truyền Nghị quyết số 205 của Quốc hội.

Chính vì vậy, việc tổ chức buổi tuyên truyền tại Trường THCS Trung An có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về quyền của mình. Thông qua chương trình này, VKSND khu vực 5 mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh.

Thời gian tới, VKSND khu vực 5 sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức truyên truyền Nghị quyết  205 và chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn 11 xã, phường trên địa bàn (Vũ Phúc, Trà Lý, Thái Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Vũ Thư, Thư Vũ, Tân Thuận, Vạn Xuân, Vũ Tiên, Thư Trì ) để ký Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 205, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng VKSND khu vực 5 nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 5 tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh thông qua tiểu phẩm minh họa.

Tại buổi tuyên truyền, Kiểm sát viên VKSND khu vực 5 đã tập trung truyền đạt những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với lứa tuổi học sinh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong môi trường học đường.

Đáng chú ý, Kiểm sát viên đã lồng ghép giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
VKSND khu vực 5 tặng quà cho các em học sinh có câu trả lời đúng liên quan đến các quy định pháp luật.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, Kiểm sát viên đã tổ chức giao lưu với các em học sinh thông qua hình thức đặt câu hỏi tình huống, câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các quy định pháp luật gần gũi với lứa tuổi học đường, cũng như một số quy định pháp luật cơ bản mà các em cần nắm vững.

Thông qua hình thức tương tác trực tiếp, các nội dung pháp luật được truyền tải một cách dễ hiểu, sinh động, góp phần tạo sự hứng thú, giúp các em ghi nhớ và vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 5 trao banner tuyên truyền Nghị quyết 205 đến Trường THCS Trung An.

Ngoài ra, các em học sinh cũng được theo dõi tiểu phẩm minh họa cách nhận biết các hành vi sai trái trong môi trường học đường và cách ứng xử khi gặp phải tình huống bị bạo lực, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Trung An lời cảm ơn đến VKSND khu vực 5 đã phối hợp tổ chức buổi tuyên tryền vô cùng ý nghĩa.

Kết thúc buổi tuyên truyền, đồng chí Bùi Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Trung An gửi lời cảm ơn đến VKSND khu vực 5. Đồng thời khẳng định, buổi tuyên truyền không chỉ mang lại ý nghĩa giáo dục to lớn đối với các em học sinh, mà còn giúp tập thể giáo viên cập nhật kịp thời những quy định mới của pháp luật. Sự đồng hành của cơ quan tư pháp là điểm tựa vững chắc để nhà trường xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Phan Hải - Đức Việt