Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội Facebook, đơn vị phát hiện trường hợp cháu Lò Quang Hải (SN 2019), trú tại bản Nà Pè, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ ly hôn và đều đi làm ăn xa, hiện sống cùng ông bà nội tại xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên tiến hành xác minh về trường hợp của cháu Lò Quang Hải.

Cháu Hải có sức khỏe yếu, thuộc diện suy dinh dưỡng, tuy nhiên ông bà nội tuổi cao, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên chưa thực hiện thủ tục chuyển nơi cư trú cho cháu.

Điều này dẫn đến cháu Hải chưa thể làm định danh mức 2 và cấp đối căn cước công dân, gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tiếp cận các chính sách y tế, giáo dục và chế độ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Vùi Thị Kim Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu, VKSND khu vực 2 đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh.

leftcenterrightdel
Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan Công an hỗ trợ cháu Hải thực hiện định danh.

Qua xác minh tại gia đình, VKSND khu vực 2 nhận thấy cháu Lò Quang Hải, thuộc đối tượng được bảo vệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 205/2025/QH15.

Ngay sau khi rà soát, nắm bắt thông tin, VKSND khu vực 2 đã chủ động phối hợp với cơ quan Công an xã Mường Khoa tiến hành các thủ tục cần thiết để định danh mức 2, cấp đổi căn cước cho cháu Hải.

Quá trình triển khai khẩn trương, phối hợp đúng trình tự, trong cùng ngày, cháu Hải đã chính thức được cấp đổi căn cước công dân.

leftcenterrightdel
Thư cảm ơn chân thành từ cô giáo chủ nhiệm của cháu Hải.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hỗ trợ cháu Lò Quang Hải thực hiện cấp đổi căn cước công dân, định danh mức 2 theo quy định, VKSND khu vực 2 đã nhận được thư cảm ơn từ cô giáo chủ nhiệm của cháu. Trong thư, cô giáo bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng đối với một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, VKSND khu vực 2 cũng đã kiến nghị với đồng chí Trưởng Công an xã Mường Khoa quan tâm hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính đối với nhóm người dễ bị tổn thương theo tinh thần của Nghị quyết 205, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật đến bà con để đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Nguyễn Hạnh - Minh Nghĩa