leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND khu vực 11 trao Giấy khai sinh cho cháu Lê Thị Cẩm Tuyền.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở nắm bắt, xác minh thông tin, VKSND khu vực 11 phát hiện cháu Lê Thị Cẩm Tuyền, sinh ngày 21/4/2025, là con của chị lê Thị Cầm Hồng đang cư trú tại phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh chưa được cấp giấy khai sinh.

VKSND khu vực 11 xét thấy, đây là trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương, quyền được khai sinh cũng như các quyền nhân thân, quyền dân sự của trẻ em chưa được bảo đảm theo quy định pháp luật. Việc chưa được đăng ký khai sinh không do lỗi của cháu, mà do những hạn chế khách quan trong quá trình thực hiện thủ tục của người đại diện. Nếu không được kịp thời tháo gỡ, cháu Tuyền sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội khác.

Do vậy, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em theo Nghị quyết 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội, sau khi phối hợp xác minh, thu thập thông tin và trên cơ sở ý kiến của gia đình, VKSND khu vực 11 đã ban hành kiến nghị Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc đăng ký khai sinh cho cháu Lê Thị Cẩm Tuyền theo đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đại diện đơn vị trao quà động viên cháu Lê Thị Cẩm Tuyền.

Tiếp thu kiến nghị của VKSND khu vực 11, UBND phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh đã giải quyết cấp giấy khai sinh cho cháu Lê Thị Cẩm Tuyền theo đúng quy định pháp luật.

Trên tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" theo chỉ đạo của Ban Bí thư và chỉ đạo VKSND cấp trên, VKSND khu vực 11, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi trao giấy khai sinh cho cháu Lê Thị Cẩm Tuyền.

Hoạt động trên đã thể hiện sự phối hợp tích cực giữa cơ quan hành chính nhà nước và Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền được khai sinh của trẻ em theo quy định của pháp luật. Kết quả này ngoài khẳng định hiệu quả bước đầu của việc triển khai thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15, còn là minh chứng rõ nét cho thấy Nghị quyết đã đi vào thực tiễn, trở thành công cụ pháp lý quan trọng giúp VKSND khu vực 11 thực hiện tốt hơn sứ mệnh “Bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Văn Sơn