leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Hoa, Kiểm sát viên VKSND Khu vực 11 hướng dẫn người dân cách nhận diện các hành vi vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Khu vực 11 TP Cần Thơ về việc chủ động đưa pháp luật vào đời sống, đơn vị đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Lượng, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 11 cùng các Kiểm sát viên của đơn vị. Về phía địa phương có đồng chí Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vĩnh Tường; đồng chí Trần Thanh Điền, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Vĩnh Tường; đồng chí Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1; đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Trưởng Công an xã Vị Thanh 1 cùng đông đảo cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn hai xã.

Tại các buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Thị Lượng đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15, đồng thời phân tích ý nghĩa của cơ chế pháp lý mới mà Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát thực hiện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Lượng, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 11 tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2024.

Theo đó, Nghị quyết số 205/2025/QH15 cho phép VKSND khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp cần bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công khi các chủ thể liên quan không có điều kiện tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích công cộng.

Để người dân dễ tiếp cận, các báo cáo viên đã lồng ghép nhiều ví dụ thực tế gắn với đời sống hằng ngày, giúp bà con nhận diện những trường hợp có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Thông qua đó, người dân hiểu rõ hơn về các nhóm đối tượng được pháp luật ưu tiên bảo vệ như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trường hợp lợi ích công bị xâm hại.

Bên cạnh nội dung về Nghị quyết số 205/2025/QH15, VKSND Khu vực 11 còn lồng ghép tuyên truyền các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024. Những nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất, giao dịch đất đai, các trường hợp dễ phát sinh tranh chấp và trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng đất được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của người dân địa phương.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản pháp luật mà còn dành nhiều thời gian để trao đổi, đối thoại trực tiếp với người dân.

leftcenterrightdel
 Người dân trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến Nghị quyết 205/2025/QH15 và Luật đất đai 2024.

Không khí hội nghị diễn ra sôi nổi khi nhiều đại biểu và người dân mạnh dạn đặt câu hỏi liên quan đến các tranh chấp đất đai thường gặp trong thực tế, cũng như cơ chế để Viện kiểm sát tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Các nội dung được đồng chí Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên giải đáp cụ thể, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật cũng như cách thức liên hệ cơ quan có thẩm quyền khi cần được hỗ trợ.

Kết thúc chương trình, đại diện UBND xã Vĩnh Tường và xã Vị Thanh 1 đánh giá cao sự chủ động của VKSND Khu vực 11 trong công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. Theo địa phương, những hoạt động như vậy không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn giúp hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh từ cơ sở, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Thông qua các buổi tuyên truyền, VKSND Khu vực 11 TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đi vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực, gần dân. Khi người dân hiểu rõ hơn quyền lợi của mình và biết tìm đến cơ quan có thẩm quyền khi cần được bảo vệ, các giá trị nhân văn mà Nghị quyết hướng tới cũng sẽ được lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Việt An - Phạm Hoa