    |
 |
| Đoàn công tác VKSND TP Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan. |
Trước đó, qua công tác kiểm tra, xác minh theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND TP Đồng Nai đã phát hiện nhiều nguy cơ mất an toàn tại khu vực 9 mỏ đá đã đóng cửa với tổng diện tích gần 158ha, nơi hình thành nhiều hồ nước sâu sau khai thác nhưng một số vị trí hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo đã xuống cấp hoặc không còn nguyên trạng.
Từ thực trạng này, VKSND TP Đồng Nai đã ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, phòng ngừa tai nạn và tăng cường quản lý đối với khu vực các mỏ đá sau khai thác. Những kiến nghị đó đã nhanh chóng nhận được sự phản hồi từ chính quyền địa phương bằng các chỉ đạo, giải pháp cụ thể.
Chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp sau kiến nghị của Viện kiểm sát
Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh ký ban hành, UBND TP Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận các kiến nghị của VKSND TP Đồng Nai liên quan đến công tác khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật tại khu vực 9 mỏ đá đã đóng cửa trên địa bàn phường Biên Hòa.
Trên cơ sở đó, UBND TP Đồng Nai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều cơ quan, đơn vị nhằm sớm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, UBND TP Đồng Nai yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp với UBND phường Biên Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp theo kiến nghị của VKSND TP Đồng Nai. Trong đó, trọng tâm là gia cố các hàng rào bảo vệ, bổ sung biển cảnh báo xung quanh các moong khai thác và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại toàn bộ 9 mỏ đá đã đóng cửa.
Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất bởi qua quá trình kiểm tra, xác minh trước đó, VKSND TP Đồng Nai ghi nhận nhiều khu vực hồ nước sâu hình thành sau khai thác đá tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên nếu không được quản lý, cảnh báo và bảo vệ đầy đủ.
Bên cạnh đó, UBND TP Đồng Nai giao UBND phường Biên Hòa chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị của VKSND TP Đồng Nai liên quan đến bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, duy trì và bảo vệ cảnh quan khu vực các mỏ đá; đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn ngừa tai nạn và các hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh tại khu vực này. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND phường Biên Hòa phải kịp thời báo cáo, đề xuất để UBND TP Đồng Nai xem xét, chỉ đạo xử lý.
Không chỉ tập trung vào các giải pháp trước mắt, UBND TP Đồng Nai còn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu toàn diện các nội dung kiến nghị của VKSND TP Đồng Nai; rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trạng, đối chiếu các quy định pháp luật liên quan để tham mưu, đề xuất UBND TP Đồng Nai chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.
Theo văn bản này, kết quả thực hiện phải được các đơn vị báo cáo về UBND TP Đồng Nai trước ngày 17/7/2026.
Việc UBND TP Đồng Nai giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị cho thấy các kiến nghị của VKSND TP Đồng Nai đã được tiếp thu và chuyển hóa thành những đầu việc rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng chủ thể trong công tác quản lý nhà nước.
    |
 |
| Văn bản phản hồi của UBND TP Đồng Nai. |
Từ một kiến nghị đến hiệu quả bước đầu của Nghị quyết số 205
Vụ việc liên quan đến 9 mỏ đá đã đóng cửa tại phường Biên Hòa là một trong những trường hợp điển hình cho thấy cơ chế bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 đang từng bước phát huy hiệu quả trên thực tế.
Trước khi VKSND TP Đồng Nai vào cuộc, những hồ nước sâu hình thành sau khai thác đá đã tồn tại trong thời gian dài. Dù các mỏ đá đã hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ, nhưng thực tế cho thấy nhiều vị trí hàng rào, biển cảnh báo không còn bảo đảm như ban đầu; một số khu vực xuất hiện tình trạng đổ rác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công sau khai thác.
Từ thông tin phản ánh và kết quả khảo sát thực tế, VKSND TP Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị được giao quản lý quỹ đất cùng các tổ chức, cá nhân liên quan để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và trách nhiệm quản lý.
Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đã ban hành các kiến nghị yêu cầu thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đối với khu vực các mỏ đá sau khai thác.
Điều đáng chú ý là chỉ trong thời gian ngắn sau khi kiến nghị được ban hành, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Điều này cho thấy vai trò của Viện kiểm sát trong việc phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến lợi ích công, đồng thời thúc đẩy các cơ quan có trách nhiệm cùng vào cuộc xử lý ngay từ khi vi phạm hoặc nguy cơ vi phạm mới xuất hiện.
Tinh thần đó cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết số 205/2025/QH15 hướng tới. Nếu trước đây hoạt động của Viện kiểm sát trong lĩnh vực dân sự chủ yếu gắn với việc tham gia tố tụng tại Tòa án, thì nay Viện kiểm sát đã chủ động hơn trong việc phát hiện, kiểm tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu xâm hại lợi ích công hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương.
Như vậy, tại nhiều địa phương, thông qua việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15, Viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vụ việc liên quan đến môi trường, tài sản công, trẻ em, người khuyết tật, người yếu thế và các vấn đề dân sinh khác. Nhiều kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, khắc phục, góp phần ngăn ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cũng như lợi ích công cộng.
Đối với vụ việc tại 9 mỏ đá đã đóng cửa ở Đồng Nai, việc chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục sau kiến nghị của VKSND thành phố không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo vệ an toàn cho người dân, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của cơ chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ lợi ích công.
Từ những hồ nước sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, quá trình kiểm tra, xác minh và kiến nghị của VKSND TP Đồng Nai đã góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng cùng hành động. Đây cũng là minh chứng cho thấy Nghị quyết số 205/2025/QH15 đang từng bước đi vào cuộc sống, không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề mà còn tạo ra những chuyển biến cụ thể trong công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ lợi ích công ngay từ cơ sở.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|