Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, thời gian qua, VKSND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Ông N.T.P. nhận quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm của VKSND khu vực 5.

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND khu vực 5 phát hiện vụ việc có dấu hiệu xâm phạm tài sản công xảy ra tại xã Ea Ktur.

Qua nghiên cứu hồ sơ và tiến hành xác minh thực tế cho thấy, vào năm 2020, ông N.T.P. đã có hành vi lấn chiếm một phần diện tích đất thuộc khu vực bờ hồ do UBND xã Ea Ktur quản lý và xây dựng trái phép nhiều công trình trên diện tích đất này.

Các công trình gồm một căn nhà cấp IV diện tích 48m², kết cấu tường xi măng, thưng ván, mái lợp tôn; một nhà vệ sinh diện tích 8m² cùng phần sân xi măng phía trước rộng khoảng 224m².

leftcenterrightdel
 Gia đình ông P. tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình, tài sản xây dựng trái phép trên phần đất công bị lấn chiếm.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 5 xác định, hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai tại địa phương mà còn trực tiếp xâm phạm tài sản công của nhà nước.

Xác định vụ việc thuộc trường hợp cần áp dụng cơ chế bảo vệ lợi ích công cộng theo quy định của Nghị quyết số 205/2025/QH15, lãnh đạo VKSND khu vực 5 đã chỉ đạo khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 29/4, VKSND khu vực 5 ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp để ngăn chặn, khắc phục hậu quả. Theo nội dung quyết định, yêu cầu ông N.V.P. chấm dứt vi phạm và áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định).

Trường hợp ông P. không thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 5/5, VKSND khu vực 5 đã tiến hành tống đạt quyết định cho ông P.

leftcenterrightdel
 Sự việc đã thể hiện rõ vai trò chủ động của ngành Kiểm sát trong công tác bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản công của nhà nước.

Vào lúc 14h ngày 13/5, VKSND Khu vực 5 trực tiếp cùng UBND xã Ea Ktur tổ chức kiểm tra thực hiện quyết định chấm dứt hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công đối với ông P.

Sau khi đoàn tiến hành làm việc, ông P. đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình, tài sản xây dựng trái phép trên phần đất công bị lấn chiếm. Trong quá trình thực hiện tháo dỡ, VKSND khu vực 5 đã phối hợp tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại hiện trường với sự tham gia của Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, đại diện Công an xã cùng các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát việc chấp hành.

Việc tháo dỡ được thực hiện công khai, bảo đảm an ninh trật tự, đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, hiện trạng ban đầu của khu đất đã được khôi phục, góp phần bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Từ vụ việc trên cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, thể hiện rõ vai trò chủ động của ngành Kiểm sát trong công tác bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản công của nhà nước. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò của Viện kiểm sát không chỉ trong hoạt động kiểm sát tư pháp mà còn chủ động tham gia bảo vệ lợi ích công ngay từ các khâu công tác khác.

Vụ việc cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của VKSND khu vực 5 trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Chính