Đổi mới tuyên truyền pháp luật trên nền tảng số
Ngày 23/7, VKSND khu vực 7, tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú và các xã Gào, Biển Hồ tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15”.
Trước đó, nhận thức rõ ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn của Nghị quyết số 205/2025/QH15, lãnh đạo VKSND khu vực 7 đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm sớm đưa các quy định vào thực tiễn.
    |
 |
| Lễ phát động cuộc thi được tổ chức vào ngày 19/5/2026. |
Theo đó, ngày 5/2, VKSND khu vực 7 và UBND 7 xã, phường ký Quy chế phối hợp số 03/QCPH-VKS-UBND, tạo cơ sở để các đơn vị chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp và xác minh thông tin liên quan.
Quy chế phối hợp là tiền đề quan trọng để hình thành cơ chế liên thông giữa VKSND với chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương, tài sản công và lợi ích cộng đồng.
Trên cơ sở đó, ngày 12/5, VKSND khu vực 7 ban hành Kế hoạch số 357/KH-VKS về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15” trên nền tảng Myaloha.
Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Kế hoạch số 869/KH-VKS ngày 31/3 của VKSND tỉnh Gia Lai về tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành KSND.
Lễ phát động cuộc thi được tổ chức chiều 19/5, đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị.
    |
 |
| Ban Tổ chức cuộc thi và các thí sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm. |
Tại lễ phát động, đồng chí Lê Ngọc Phước - Viện trưởng VKSND khu vực 7, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định, Nghị quyết số 205/2025/QH15 “không chỉ là bước tiến quan trọng về mặt pháp lý mà còn thể hiện sâu sắc tính nhân văn”.
Theo đồng chí Lê Ngọc Phước, mục đích của cuộc thi là tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.
Qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của VKSND trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc lựa chọn hình thức thi trực tuyến được đánh giá là cách làm phù hợp, giúp đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật và tạo thuận lợi cho người dân tham gia.
    |
 |
| Các đại biểu dự lễ tổng kết cuộc thi. |
Sau hơn 3 tuần tổ chức, Ban Tổ chức cuộc thi ghi nhận 1.114 người đăng ký với 1.563 lượt dự thi. Người tham gia không chỉ đến từ tỉnh Gia Lai mà còn có nhiều cá nhân ở các địa phương khác tích cực hưởng ứng.
Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền pháp luật. Nội dung chuyên sâu của Nghị quyết được chuyển tải theo hình thức sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận.
Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, người dự thi phải trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn đáp án. Quá trình này giúp kiến thức pháp luật được ghi nhớ sâu hơn, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn.
    |
 |
| Đồng chí Lê Ngọc Phước - Viện trưởng VKSND khu vực 7 phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi. |
Cuộc thi vì thế không đơn thuần là sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, góp phần đưa chủ trương cải cách tư pháp đến gần hơn với cán bộ và Nhân dân.
Lan tỏa trách nhiệm bảo vệ nhóm yếu thế và lợi ích công
Thành công của cuộc thi trước hết được thể hiện qua quy mô, số lượng người tham gia và phạm vi lan tỏa. Quan trọng hơn, cuộc thi góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức đối với trách nhiệm bảo vệ quyền con người.
Thông qua việc nghiên cứu Nghị quyết, người tham gia hiểu rõ hơn vai trò của VKSND trong chủ động bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những chủ thể khác thuộc nhóm dễ bị tổn thương.
Cuộc thi cũng nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ lợi ích công trong các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, tài nguyên, tài sản công, môi trường, hệ sinh thái, di sản văn hóa và an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dược phẩm và những lợi ích chung của cộng đồng cũng được truyền tải, giúp người dân nhận diện rõ hơn các quyền, lợi ích cần được pháp luật bảo vệ.
    |
 |
| Trao giải Nhất cuộc thi cho anh Nguyễn Duy Nhất và chị Trần Quế Anh. |
Phát biểu tại chương trình tổng kết, đồng chí Lê Ngọc Phước – Viện trưởng VKSND khu vực 7 nhấn mạnh, thành công của cuộc thi không chỉ được đo bằng số người đăng ký, lượt dự thi hay số cá nhân được trao giải. Điều quan trọng hơn là cuộc thi đã giúp cán bộ, công chức hiểu rõ quy định pháp luật để nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời giúp Nhân dân hiểu đầy đủ hơn về cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
Theo đồng chí Lê Ngọc Phước, cuộc thi được tổ chức trên nền tảng số cũng thể hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
Cách làm này không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn giúp những quy định pháp luật mới trở nên gần gũi, dễ hiểu và có sức lan tỏa rộng rãi hơn.
Sau khi cuộc thi kết thúc, ngày 23/7, Ban Tổ chức đã tiến trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Duy Nhất và chị Trần Quế Anh, cùng đến từ tỉnh Đắk Lắk. Giải Nhì được trao cho chị Đào Mai Thùy Dương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
    |
 |
| Giải Nhì được trao cho chị Đào Mai Thùy Dương. |
Hai giải Ba thuộc về chị Đào Thị Phương Anh, phường Thống Nhất và chị Phan Thị Thanh Thanh, Chi bộ tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Bốn giải Khuyến khích được trao cho anh Cao Xuân Dương - Viện kiểm sát quân sự khu vực 52; chị Nguyễn Thị Hà My - Agribank Chi nhánh Gia Lai; chị Trần Thị Thu Hằng - UBND phường Hội Phú và chị Phan Thị Ngọc Dầu - Trường Mầm non Tuổi Hoa, xã Gào.
Việc người đạt giải đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương khác nhau cho thấy cuộc thi không chỉ nhận được sự hưởng ứng của cán bộ ngành Kiểm sát mà còn lan tỏa đến nhiều tầng lớp Nhân dân.
Đáng chú ý, ngày 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 2877 tặng Bằng khen cho VKSND tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15.
Đây là sự ghi nhận, động viên đối với những nỗ lực của ngành KSND tỉnh Gia Lai nói chung và VKSND khu vực 7 nói riêng trong việc chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Cuộc thi đã hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra, được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ và đạt hiệu quả tuyên truyền thiết thực. Hình thức trực tuyến tạo thuận lợi cho người tham gia và tiết kiệm thời gian.
    |
 |
| Chị Phan Thị Thanh Thanh nhận giải Ba. |
Nội dung bộ đề bám sát Nghị quyết, vừa giúp kiểm tra kiến thức, vừa cung cấp những thông tin pháp lý cần thiết. Sự phối hợp đồng bộ giữa VKSND và chính quyền địa phương tạo sức lan tỏa sâu rộng cho cuộc thi.
Thành công của cuộc thi có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai. Cùng với đó, sự chủ động của VKSND khu vực 7 và tinh thần phối hợp trách nhiệm của chính quyền các xã, phường đã giúp công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thống nhất, liên tục và đúng đối tượng.
Thực tiễn cuộc thi cũng cho thấy, việc đổi mới hình thức tuyên truyền, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng thi trực tuyến và mã QR giúp pháp luật tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện với nhiều tầng lớp Nhân dân.
Lãnh đại VKSND khu vực 7 cho biết, thời gian tới đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị sẽ chủ động phát hiện những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công, kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
    |
 |
| Giải Khuyến khích được trao cho 4 người đến từ 4 đơn vị khác nhau. |
Từ một cuộc thi trực tuyến, nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 đã được lan tỏa bằng phương thức hiện đại, gần gũi, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.
Thành công của cuộc thi tiếp tục khẳng định trách nhiệm của ngành KSND trong bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và lợi ích công, đồng thời tạo tiền đề để Nghị quyết 205 đi sâu vào thực tiễn đời sống.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|