Tham dự Hội nghị có Chánh Văn phòng; Lãnh đạo, công chức Phòng 9, VKSND tỉnh; tập thể Lãnh đạo, công chức các đơn vị VKSND các khu vực. Chủ trì Hội nghị đồng chí Ngô Xuân Vĩnh - Viện trưởng VKSND khu vực 2, Cụm trưởng Cụm thi đua.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã theo dõi video báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15. Qua đó cho thấy, các đơn vị đã chủ động quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương.

Bước đầu đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm là chủ thể dễ bị tổn thương. Kết quả, các đơn vị trong Cụm đã tiếp nhận 7 vụ việc (gồm 1 vụ xâm phạm lợi ích công, 6 vụ liên quan đến nhóm dễ bị tổn thương); đã giải quyết 4 vụ, hiện đang xác minh 3 vụ. Đồng thời, đã ban hành 4 kiến nghị và đều được các cơ quan chức năng chấp nhận, thực hiện.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thị Xuân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trên cơ sở yêu cầu của các đơn vị, các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện cấp giấy khai sinh cho 2 trẻ em tại xã Ngọc Chiến; cấp căn cước công dân cho 1 trường hợp tại xã Chiềng Khoong; xử lý kịp thời 1 vụ việc gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Mai Sơn; đồng thời yêu cầu khắc phục vi phạm trong một vụ việc xâm phạm quyền trẻ em tại Trường Tiểu học Nậm Lầu. Phối hợp với chính quyền địa phương, UBND các xã, đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 và Thông tư liên tịch số 09 của Liên ngành Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị quyết, tập trung làm rõ phạm vi thí điểm, đối tượng được bảo vệ, thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thị Hoa - Trưởng phòng 9, VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Các tham luận trình bày tại Hội nghị đã tập trung làm rõ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, sáng tạo như: Kỹ năng nhận diện vi phạm gắn với bảo vệ người dễ bị tổn thương, việc chủ động thực hiện quyền kiến nghị đảm bảo quyền nhân thân; kinh nghiệm thu thập thông tin, xây dựng quy chế phối hợp và ứng dụng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chia sẻ cách phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế về nguồn thông tin các vụ việc, cơ chế phối hợp với các cơ quan hữu quan chưa thật sự chặt chẽ và thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu. 

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm phát biểu tham luận.

Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất đánh giá: Bước đầu việc triển khai Nghị quyết số 205 đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện ở sự chủ động của các đơn vị trong việc tiếp cận nhiệm vụ mới, từng bước hình thành kỹ năng phát hiện, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi của người yếu thế. Một số mô hình, cách làm hiệu quả đã được hình thành, có khả năng nhân rộng.

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn chung như: Thiếu cơ sở dữ liệu phục vụ phát hiện vi phạm; việc phối hợp giữa các cơ quan có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; nhận thức của một số cấp chính quyền về vai trò của Viện kiểm sát trong khởi kiện dân sự công ích còn hạn chế; chưa có nhiều án lệ, kinh nghiệm thực tiễn để tham khảo.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hoa - Trưởng Phòng 9 VKSND tỉnh Sơn La yêu cầu các đơn vị phải xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 205 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần tăng cường công tác rà soát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi của nhóm yếu thế và lợi ích công; chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc phát sinh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thu Quý - Chánh Văn phòng VKSND tỉnh công bố các Quyết định khen thưởng.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và trao đổi nghiệp vụ; đồng thời tổ chức các hội nghị sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm chuyên sâu về kỹ năng thu thập chứng cứ, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị theo đúng tinh thần của Nghị quyết 205. Bên cạnh đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La để kịp thời được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc triển khai Nghị quyết được thực hiện thống nhất, hiệu quả trong các đơn vị trong Cụm thi đua.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Quý - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ qua đó kịp thời động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thị Xuân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 205.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Xuân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu mà Cụm thi đua đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết; chủ động đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá của Ngành.

Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát hiện, lựa chọn các vụ việc điển hình, đúng đối tượng theo quy định của Nghị quyết; bảo đảm việc khởi kiện (khi được giao thí điểm) phải đúng pháp luật, có căn cứ vững chắc, thực sự bảo vệ hiệu quả lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Xuân Vĩnh - Viện trưởng VKSND khu vực 2 phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Xuân Vĩnh – Viện trưởng VKSND khu vực 2, Cụm trưởng Cụm thi đua thay mặt các đơn vị trong Cụm nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. Đồng chí nhấn mạnh, những kinh nghiệm, cách làm hay được trao đổi tại Hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, hoàn thiện phương pháp tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai Nghị quyết số 205 trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời cụ thể hóa các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị thành các giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Văn Đông