Ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin vụ cây xanh chết hàng loạt ở Công viên Thống nhất tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị).

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ, VKSND khu vực 8 tiếp nhận thông tin qua báo chí, phản ánh tại dự án Công viên Thống nhất  có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, từ tháng 4 đến tháng 5/2026 cây xanh tạo cảnh quan chết hàng loạt.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị) làm chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công là liên danh các công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Dũng, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hoàng Gia, Công ty TNHH Xe Bus Quảng Trị và Công ty Cổ phần SQ Quảng Trị.

leftcenterrightdel
  Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 Nguyễn Văn Sỹ trực tiếp kiểm tra từng cây xanh bị chết.

Dự án được triển khai từ tháng 8/2025 đến hết tháng 3/2026 với nhiều hạng mục, trong đó có trồng cây xanh tạo cảnh quan. Cây xanh được trồng vào mùa mưa năm 2025. Khoảng tháng 4 đến tháng 5/2026, cây bắt đầu chết. Cây xanh bị chết gồm dừa, tùng la hán…

Việc cây cảnh ở Công viên Thống nhất chết nhiều gây mất mỹ quan, du khách phàn nàn. Khi phát hiện cây chết, Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã thông báo cho chủ đầu tư, đơn vị thi công nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Để bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát, VKSND khu vực 8 tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra, do Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sỹ làm trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên về tại hiện trường để kiểm tra thực tế, và làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải liên quan vụ cây xanh chết hàng loạt ở Công viên Thống nhất.

leftcenterrightdel
 Nhiều cây xanh tại dự án 80 tỷ đồng không sinh trưởng như yêu cầu.

Tại cuộc làm việc với VKSND khu vực 8, có ông Trương Hữu Hiếu  – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị và bà Lê Thị Tố Hoài  - Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Cuộc làm việc đã xác định nội dung thông tin báo chí phản ánh: Dự án Công viên Thống nhất có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, trong đó có hạng mục trồng cây xanh. Dự án được triển khai từ tháng 8/2025 đến ngày 31/3/2026. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 5/2026, nhiều cây xanh tại Công viên Thống nhất bắt đầu chết và số lượng cây chết ngày càng nhiều. Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã thông báo cho chủ đầu tư, đơn vị thi công và đề nghị xử lý nhưng đến thời điểm báo chí phản ánh (ngày 8/9/2026) vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 8 làm việc với đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc với VKSND khu vực 8, ông Trương Hữu Hiếu  – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết: Các hạng mục chính gồm Cầu Hiền Lương, Cột cờ và Nhà liên hợp đã được hoàn thành, bàn giao và đưa vào hoạt động phục vụ các sự kiện, trong đó có Lễ hội Vì Hòa bình. Riêng hạng mục cây xanh đã được nghiệm thu nhưng đến nay chưa thực hiện bàn giao.

Đối với hạng mục cây xanh, Ban Quản lý dự án đã thường xuyên đôn đốc, yêu cầu đơn vị thi công kiểm tra, chăm sóc và có phương án thay thế đối với những cây bị chết. Hạng mục cây xanh có thời gian bảo hành 3 năm, trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc chăm sóc, bảo dưỡng và thay thế cây xanh theo quy định và các nội dung đã cam kết trong hợp đồng.

Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng cây xanh bị chết, Ban Quản lý dự án đã kiểm tra và yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục. Đến nay, nhà thầu đã tiến hành di chuyển, thay thế một số cây xanh bị chết và bổ sung cây mới tại các vị trí cây đã chết.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ nguyên nhân cây xanh bị héo, chết.

Về nguyên nhân cây xanh bị chết, qua đánh giá sơ bộ xác định có thể do một số yếu tố, trong đó thời tiết mùa hè nắng nóng, khô hạn là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây. Bên cạnh đó, khu vực trồng cây trước đây là nền đất cũ của di tích, đã được lu lèn với độ chặt cao (K98), dẫn đến khả năng thoát nước và độ tơi xốp của đất hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ cây.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp như mở rộng phạm vi đào đất, phá vỡ kết cấu lớp đất K98, tạo độ tơi xốp và không gian đất phù hợp để bộ rễ cây có điều kiện phát triển, đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước và bảo dưỡng cây xanh.

Ban Quản lý dự án cũng đã yêu cầu nhà thầu trong thời gian bảo hành phải thực hiện các đợt chăm sóc cây xanh chuyên nghiệp, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng sinh trưởng của cây và kịp thời thay thế những cây không bảo đảm khả năng phát triển.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đã đề xuất nhà thầu bố trí một khoản kinh phí để phối hợp với Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải thực hiện công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh trong thời gian bảo hành, nhằm bảo đảm cây xanh được chăm sóc thường xuyên, đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế tại khu di tích.

leftcenterrightdel
 Ban quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra, thực hiện trách nhiệm bảo hành

Về phía Ban quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, bà Lê Thị Tố Hoài cũng nêu ý kiến: Kể từ khi Khu Di tích đón khách trở lại vào ngày 1/4/2026, Ban Quản lý đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng cây xanh tại khu vực Công viên Thống nhất. Thời điểm một số cây xanh bắt đầu héo và chết (tháng 4, 5/2026), Ban Quản lý đã thông báo tình trạng trên đến chủ đầu tư và đơn vị thi công, đồng thời đề nghị kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý, khắc phục.

Tình trạng nhiều cây xanh bị chết đã ảnh hưởng đến cảnh quan, mỹ quan chung của Khu Di tích, nhiều du khách tham quan cũng có phản ánh. Từ đó, Ban Quản lý nhận thấy việc sớm khắc phục tình trạng cây xanh bị chết là cần thiết nhằm bảo đảm cảnh quan, môi trường và mỹ quan của Khu Di tích.

Ban Quản lý đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra, thực hiện trách nhiệm bảo hành, có phương án thay thế số cây đã chết và chăm sóc, bảo dưỡng số cây còn lại, bảo đảm hệ thống cây xanh phát triển ổn định, phù hợp với cảnh quan của Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 8 kiến nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá  nhân liên quan vụ cây xanh bị chết hàng loạt.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 nhận định: Việc nhiều cây xanh được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước bị chết trong thời gian ngắn sau khi trồng, trong khi đang trong thời gian bảo hành, cần được kiểm tra, xác định cụ thể số lượng, chủng loại, nguyên nhân cây chết và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tình trạng trên nếu không được khắc phục kịp thời không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, mỹ quan của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải mà còn có nguy cơ làm giảm hiệu quả đầu tư, sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, bảo đảm cảnh quan, môi trường, chất lượng công trình, đồng thời phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước, Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm chất lượng công trình, hạng mục cây xanh và cảnh quan Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đồng thời phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước, VKSND khu vực 8 đã ban hành kiến nghị, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo kiểm tra, nắm tình hình và phối hợp với Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác định cụ thể tình trạng cây xanh bị chết tại dự án Công viên Thống nhất; thống kê số lượng, chủng loại, vị trí cây chết; xác định nguyên nhân cây chết, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc trồng, chăm sóc, quản lý cây xanh và việc thực hiện các nội dung theo hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng, nghiệm thu và bảo hành công trình.

2. Chỉ đạo, phối hợp yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện trách nhiệm bảo hành đối với hạng mục cây xanh theo cam kết và quy định của pháp luật; có phương án nhổ bỏ, thay thế toàn bộ số cây đã chết, chăm sóc, bảo dưỡng số cây còn lại, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển phù hợp với yêu cầu của dự án, góp phần bảo đảm cảnh quan, môi trường và mỹ quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và các hạng mục thuộc dự án Công viên Thống nhất; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, sử dụng công trình để kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý và các cơ quan có thẩm quyền khắc phục, bảo đảm công trình được khai thác, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

4. Phối hợp, cung cấp cho Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 thông tin, hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm tra, khắc phục liên quan đến tình trạng cây xanh bị chết và việc thực hiện trách nhiệm bảo hành. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước hoặc có vi phạm pháp luật, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 xem xét, thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

VKSND khu vực 8 cũng đề nghị Ban Quản lý dự án tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo hành của đơn vị thi công; làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đối với tình trạng hạng mục cây xanh đã được nghiệm thu nhưng chưa bàn giao, bảo đảm việc quản lý, chăm sóc, bảo hành và bàn giao hạng mục được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Đồng thời, VKSND khu vực 8 đề nghị Ban Quản lý dự án và Ban Quản lý Di tích kịp thời thông tin cho Viện kiểm sát về kết quả kiểm tra, khắc phục, thay thế cây xanh và việc thực hiện trách nhiệm bảo hành của đơn vị thi công. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước hoặc có vi phạm pháp luật, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để VKSND khu vực 8 xem xét, thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bùi Tiến