Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm về tranh chấp quyết định hành chính, VKSND khu vực 1 đã phát hiện những sai sót nghiêm trọng trong quy trình xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã thiếu chặt chẽ trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đối với thửa đất số 367 là di sản thừa kế của cụ Nguyễn Hữu T và cụ Nguyễn Thị E để lại.

leftcenterrightdel
Đại diện VKSND tham gia kiểm sát  tại phiên tòa dân sự.

Dù hai cụ qua đời không để lại di chúc và các đồng thừa kế chưa tiến hành họp bàn phân chia hay từ chối nhận di sản, nhưng UBND xã vẫn xác nhận để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh Nguyễn Hữu Đ, dẫn đến việc Tòa án phải tuyên hủy giấy chứng nhận này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người khởi kiện là ông Nguyễn Hữu D cùng các thành viên khác.

Sự việc không chỉ xâm phạm quyền lợi công dân mà còn làm phát sinh khiếu kiện kéo dài, gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa

Trước thực trạng đó, VKSND khu vực 1 đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật bằng việc yêu cầu Chủ tịch UBND xã TL khẩn trương rà soát các trường hợp tương tự, chấn chỉnh quy trình thẩm tra hồ sơ và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa chính.

Kiến nghị của Viện kiểm sát là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong việc "gác cửa" pháp luật, chủ động nhận diện lỗ hổng quản lý để tham mưu cho chính quyền địa phương các giải pháp căn cơ, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội tại địa phương.                                                      

Việt Hà