Ngày 25/2, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thông tin, Chủ tịch UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt số tiền 10 triệu đồng đối với T.V.Q. (SN 1994,  trú tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) về hành vi khai báo y tế không trung thực.

Vào ngày 23/1, anh Q. có đi làm việc tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đến ngày 7/2, Q. đến huyện Đông Anh, TP Hà Nội, sau đó trở về địa phương tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn.

Khoảng 7h ngày 8/2, Ban Quản lý thôn có trao đổi với anh Q. về việc khai báo y tế nhưng anh Q. nói chỉ đến Hà Nội và không nói gì về việc đã đến Hải Dương.

Ngày 21/2, do tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, anh Q. đã đến Công an xã Thanh Hải khai báo về việc đã từng đi Hải Dương mà trước đó chưa khai báo với cơ quan y tế.

Công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.V.Q. về hành vi trên, đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID -19 xã Thanh Hải đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với anh Q.

leftcenterrightdel
 Một chốt kiểm soát dịch của huyện Lục Ngạn thực hiện  phun khử khuẩn, khai báo y tế. 

Trước đó, ngày 20/2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 40 triệu đồng đối với 2 công dân: Vũ Văn T, SN 1990 (F1) và Vũ Văn T, SN 1989 (F1) đều thường trú tại thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, đi từ vùng dịch (tỉnh Hải Dương) trở về địa phương, đồng thời có liên quan đến bệnh nhân (F0) nhưng đã không khai báo y tế.

Trước đó, hai người này đi từ tỉnh Hải Dương về Lục Ngạn, Bắc Giang vào tối ngày 6/2, có tiếp xúc gần với bệnh nhân V.V.C (SN 1989) ở thôn Khoa Bộ, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân C làm việc tại Phòng Kỹ thuật của Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) được công bố mắc COVID -19 ngày 18/2.

Vũ Phương