Ngày 25/8/2025, Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin, hiện nay, bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại các đảo ở Ấn Độ Dương như La Réunion, Mayotte và đã lan sang một số khu vực của Châu Phi, Nam Á và Châu Âu, đặc biệt là tại miền Nam Trung Quốc.
Nhằm chủ động kiểm soát, phòng chống dịch, Sở Y tế có Công văn số 1119/SYT-NVY đề nghị các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch bệnh Chikungunya.
Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) tăng cường giám sát tại cộng đồng, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa (gọi tắt là đối tượng) nhập cảnh.
Đặc biệt với các đối tượng đến từ các khu vực đang có dịch bệnh nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh để quản lý, xử lý ngay tại cửa khẩu. Trong trường hợp phát hiện ổ dịch tại cộng đồng triển khai ngay các biện pháp xử lý ổ dịch…
    |
 |
TP Cần Thơ tăng cường giám sát tại cộng đồng, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh. (Ảnh minh họa). |
Sở Y tế cũng giao CDC Cần Thơ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Chikungunya tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, tổ chức giám sát muỗi truyền bệnh, thực hiện xử lý diệt muỗi và loại bỏ lăng quăng/bọ gậy. Đồng thời, thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.
Trung tâm Y tế các khu vực, Trạm Y tế xã, phường cần phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện bảo đảm triển khai kịp thời các biện pháp giám sát và dập dịch trong trường hợp có dịch xảy ra.
Tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, giám sát muỗi, tơ truyền bệnh tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh truyền nhiễm theo quy định.