Ngày 9/3, 57 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã về nhà sau 14 ngày cách ly.

Trước đó, ngày 24/ 2, 57 công dân từ Hàn Quôc trở về tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đưa về tổ chức cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) theo quy định của Bộ Y tế.

leftcenterrightdel
 Sau 14 ngày cách ly theo dõi, 57 công dân này âm tính với Covid-19, sức khỏe tốt, đủ điều kiện trở về hòa nhập cộng đồng.

Sau 14 ngày cách ly theo dõi, 57 công dân này âm tính với Covid-19, sức khỏe tốt, đủ điều kiện trở về hòa nhập cộng đồng.

 Thành phố Đà Nẵng đã bố trí phương tiện đưa 57 công dân này đến sân bay, ga tàu, bến xe để về với gia đình.

Những công dân này được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và hạn chế đi lại sau khi trở về nhà.  

leftcenterrightdel
Công dân dọn dẹp, chuẩn bị đồ để về nhà. TP Đà Nẵng đã bố trí phương tiện đưa 57 công dân này đến sân bay, ga tàu, bến xe về với gia đình.

Theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, từ 13h30 ngày 8/3 đến 8h sáng ngày 9/3, Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp người nước ngoài (người Anh) nhiễm Covid-19, hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện tại sức khỏe đang được theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn TP có 24 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 (18 người Việt Nam, 01 Thái Lan, 01 người Romani, 01 người Hàn Quốc).

Các khu vực cách ly tập trung đang theo dõi 1065 trường hợp, theo dõi tại cộng đồng 44 trường hợp. Ngoài ra cơ quan chức năng đang theo dõi cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú 52 trường hợp.

Lê Tâm