Nên cho bé ăn dặm ở độ tuổi nào, chế độ ăn dặm ra sao, làm sao để bé hấp thu tốt, làm sao để bé hết biếng ăn… 
 
Theo BS CK1 Nguyễn Thu Vân, 6 tháng tuổi là thời điểm thích hợp và an toàn nhất cho bé ăn dặm vì đây là thời điểm hệ tiêu hóa của bé phát triển hoàn chỉnh, đủ men tiêu hóa thức ăn, hệ miễn dịch thích ứng với thực phẩm; chức năng thận phù hợp; bé tự giữ đầu thẳng, miệng lưỡi phối hợp hoạt động lừa đẩy thức ăn để nuốt dễ dàng. Nếu cho ăn sớm, bé bị rối loạn tiêu hóa gây kém hấp thu, suy dinh dưỡng, dễ nôn ói, sặc nghẹn. Khi mới tập ăn dặm, bé chỉ nên ăn 1 cữ/ngày, sau đó sẽ tăng dần lên. Thời điểm này, sữa mẹ và sữa công thức vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng chủ yếu.
 
Hàng xóm nhà tôi, ngoài sữa công thức, cho con uống sữa tươi thay nước (bé 25 tháng). Điều này có tốt không BS? Mong BS tư vấn giúp.
 
Phan Ngọc Khánh - phanngockhanh512 
 
Bé từ 1 tuổi trở lên, nhu cầu sữa được khuyến nghị là khoảng 500ml/ngày.
Không nên uống sữa thay nước, thận của bé còn non yếu, nếu chỉ uống sữa mà không có nước sẽ gây quá tải chức năng thận, không tốt cho sức khỏe của bé về lâu dài.
 
Tôi và con dâu đang căng thẳng vì con dâu tôi cứ mua một đống sách về kêu tôi đọc để nuôi cháu theo kiểu "ăn dặm kiểu Nhật". Tôi thấy rất phiền phức và muốn nuôi cháu theo cách tự nhiên như lâu nay. BS cho hỏi, so với kiểu nuôi con của người Việt mình - vẫn cho ăn đủ 4 nhóm chất tinh bột, béo, đạm, xơ thì có nhất thiết phải theo kiểu Nhật không? Tôi thì thấy thật phiền. Cảm ơn BS.
 
Ngọc Trúc - tranngoctruc56 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Mỗi đất nước có một nếp sống và sinh hoạt khác nhau, tùy theo điều kiện cụ thể của từng gia đình mà lựa chọn chế độ dinh dưỡng thích hợp (thuận tiện chế biến, dễ tìm kiếm thực phẩm, phù hợp với điều kiện sinh hoạt kinh tế gia đình, giúp bé phát triển tốt).
 
Chế độ dinh dưỡng tốt là chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý, đủ các nhóm chất dinh dưỡng, không thiên lệch một nhóm nào. Theo dõi sự tăng trưởng của bé theo biểu đồ tăng trưởng của WHO, nếu bé phát triển tốt là được.
 
Chào BS. Con em 11,5 tháng, em cho bé ăn dặm lúc 6 tháng tuổi và nấu theo sự hướng dẫn của TT dinh dưỡng, thực đơn thay đổi theo mỗi bữa ăn. Lúc đầu bé ăn rất ngoan, từ lúc 8 tháng đến giờ bé rất biếng ăn, sữa thì phải đút từng muỗng. Tháng nào em cũng chở bé đi khám ở trung tâm dinh dưỡng và được BS cho rất nhiều thuốc bổ + men tiêu hoá nhưng tình hình không cải thiện. 1 tuần nay, bé nhất quyết không chịu ăn, đút muỗng nào là cố tình nôn ra muỗng đó, sữa cũng nhất quyết không chịu uống, mỗi bữa ăn thì khóc um sùm, rất căng thẳng. Có hôm em cố tình để cho bé đói thật đói nhưng bé cũng không chịu ăn uống. Thực đơn của bé: -8g: ăn 80ml cháo (thường nôn ra phân nửa); 9g: 1 hộp váng sữa; 11g: 150ml sữa; 12g: 60ml nước cam + bú mẹ ngủ; 15g: 1 hộp sữa chua; 17g: 150ml sữa; 20g: 150ml sữa; sau 20g: bú mẹ. Do mỗi lần ăn là bé ói (uống sữa thì đỡ hơn) nên từ 3 bữa, em giảm dần chỉ còn 1 bữa sáng. Hiện bé trai được 9,5 kg, dài 75 cm. Bé rất hiếu động và không bị viêm họng. Mong BS cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn BS.
 
Tien Doan - fairy82.2012 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Theo như bạn mô tả, bé phát triển bình thường. Về việc bé không chịu ăn, tốt nhất là bạn nhẹ nhàng kiên nhẫn kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể ở chính bé của bạn. Có thể bé không thích ăn món đó, nên đổi món để tránh đơn điệu. Nên cho bé ngồi cùng bàn ăn với cả nhà, có thể cho bé tự múc ăn, có thể bé bày bừa lộn xộn, vứt thức ăn xung quanh rồi sau đó tập dần bé vào nề nếp ăn cùng gia đình, không kéo dài thời gian ăn. Như vậy sẽ giúp bé thích thú với việc ăn uống hơn, bé sẽ ăn ngon miệng và phát triển tốt.
 
Bé đã gần 12 tháng, bạn nên cho bé ăn nhai, ăn rau củ luộc chín mềm cắt nhỏ để tránh mắc nghẹn, bày trên dĩa nhiều màu sắc.
 
Xin BS cho biết, những cách ăn dặm sai lầm phổ biến nào mà các bà mẹ hay mắc phải?
 
Thùy Linh - thuylinhpham 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Có nhiều cách ăn dặm sai lầm, trong đó thường gặp là những cách sau:
- Cho bé ăn sớm trước 6 tháng.
- Tự pha bột mà không đủ các nhóm thực phẩm cơ bản (chất bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất).
- Cho thêm muối, bột ngọt vào trong chén ăn dặm.
- Thiếu dầu mỡ.
- Lấy nước luộc rau pha bột. Lấy nước hầm xương pha bột không đủ dưỡng chất. 
- Không tiếp tục cung cấp sữa mẹ và sữa công thức cho bé (đây vẫn là nguồn dinh dưỡng chính trong giai đoạn này).
- Không quan sát theo dõi bé trong suốt bữa ăn, đút nhanh, lượng nhiều khiến bé dễ bị mắc nghẹn.
 
Khi bé bắt đầu ăn dặm, có phải cần cho bé ăn bột dạng ngọt trước bột dạng mặn hay không? Nếu đúng thế, nên cho bé ăn bột dạng ngọt trong bao lâu rồi chuyển sang bột mặn? Có nên cho bé dùng nước hoa quả trong quá trình cho bé ăn dặm hay không (bổ sung vitamin từ hoa quả)?
 
Cẩm Nhung - bonghongnhobtv 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Bắt đầu ăn dặm thì nên cho bé ăn bột dạng ngọt như Ridielac gạo sữa, vì bé vẫn quen thuộc với vị sữa nên dễ chấp nhận hơn. Khi bé được 7 tháng, tập dần cho bé ăn  sang bột dạng mặn như Ridielac yến mạch gà đậu Hà Lan.
 
Sau khi ăn, có thể cho bé ăn trái cây chín mềm như chuối nghiền, xoài nghiền, hạn chế dùng nước ép vì tăng lượng đường mà thiếu chất xơ, không có lợi cho tiêu hóa.
 
Nếu tôi không muốn dùng các sản phẩm bột ăn dặm chế biến sẵn, muốn tự mình làm bột ăn dặm cho bé, tôi nên dùng loại gạo hay hạt (ngũ cốc) nào để cho bé ăn. Tôi nên cho bé ăn bao nhiêu bữa trong ngày là đủ? (bé 6 tháng). Cảm ơn BS
 
Cẩm - huyentrangtran 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Một chén bột cần có đầy đủ các nhóm thực phẩm như: nhóm tinh bột (gạo, khoai, sắn, bún, mì...); nhóm hạt (đậu, mè...); nhóm sữa; nhóm trứng;nhóm thịt cá; nhóm rau củ màu sắc đậm (cà rốt, cà chua, gấc...); nhóm chất béo (dầu, mỡ).
 
Bé 6 tháng chỉ nên tập ăn 1 cữ/ngày là được. Sữa mẹ và sữa công thức vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng chủ yếu.
 
Nhiều bà mẹ cho rằng nên nuôi con theo khoa học, do đó mẹ nên cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Tuy nhiên, có trường hợp, như tôi chẳng hạn, lượng sữa mẹ không làm bé đủ no, đặc biệt là vào ban đêm, bé hay quấy dù mẹ đã cho bú. Vậy tôi có nên cho bé ăn dặm khi bé mới 4 tháng hay không?
 
Cẩm Nhung - bonghongnhobtv 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Đúng là phải cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Nếu sữa mẹ có ít hoặc không có thì bổ sung cho bé bằng sữa công thức như Dielac Alpha, Dielac Alpha Gold và Dielac Optimum có bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng hấp thu, hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cùng chất xơ hòa tan, ngừa tiêu chảy và chống táo bón. Tất cả giúp cho bé tăng trưởng và phát triển toàn diện. 
 
6 tháng tuổi là thích hợp và an toàn nhất cho bé ăn dặm vì hệ tiêu hóa phát triển hoàn chỉnh, đủ men tiêu hóa thức ăn, hệ miễn dịch thích ứng với thực phẩm; chức năng thận phù hợp; bé tự giữ đầu thẳng, miệng lưỡi phối hợp hoạt động lừa đẩy thức ăn để nuốt dễ dàng. Nếu cho ăn sớm, bé bị rối loạn tiêu hóa gây kém hấp thu, suy dinh dưỡng, dễ nôn ói, sặc nghẹn.
 
Vì không có thời gian và để tiết kiệm, tôi hay sơ chế đồ ăn cho bé và cho vào tủ lạnh để hôm sau cho bé ăn. Làm như vậy thực phẩm có bị mất chất không?
 
Ngọc Phương - ngocphuong 
 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
- Chọn thực phẩm tươi ngon, sơ chế sạch. Thực phẩm sống và chín nên để riêng từng hộp. trước khi chế biến loại bỏ thực phẩm có biểu hiện hư hỏng.
- Thực phẩm sau khi chế biến tốt nhất là cho bé dùng ngay. Thực phẩm để trong tủ lạnh trong ngày nên hâm nóng trước khi cho bé ăn.
- Chế biến thực phẩm 1 lần để ăn nhiều ngày, hâm đi hâm lại nhiều lần sẽ làm các dưỡng chất bị biến chất, ảnh hưởng sức khỏe bé.
 
Xin BS cho biết cách trộn sữa vào bột ăn dặm vị ngọt giai đoạn đầu như thế nào? Cho thêm nước hầm xương, rau củ vào bột ăn dặm vị mặn có cần thiết không? Đến khi bé ăn cháo, mẹ nấu cháo chín sẵn với thịt/cá/tôm/cua và rau, củ, dầu ăn rồi cho vào máy xay nhuyễn cho bé ăn là đúng cách chưa? Cảm ơn BS!
 
Hải Vân - nguyenkimcam 
 
BS CK1 Nguyễn Thu Vân
 
Trong các loại bột ăn dặm của các công ty, ví dụ như bột ăn dặm Ridielac của Vinamilk có đã đầy đủ các dưỡng chất của các nhóm thực phẩm, chỉ cần pha bột với nước ấm cho bé dùng, không cần bổ sung gì thêm vì sẽ gây mất cân bằng dưỡng chất, bé khó hấp thụ.
 
Khoảng tháng thứ 8 - 9 là có thể tập cho bé ăn nhai, với các thực phẩm nấu chín mềm, xay từ dạng nhuyễn đến dạng bằm nhỏ để bé tập ăn nhai.
 
Các sai lầm phổ biến khi cho bé ăn dặm:
- Cho bé ăn sớm trước 6 tháng.
- Tự pha bột mà không đủ các nhóm thực phẩm cơ bản (chất bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất).
- Cho thêm muối, bột ngọt vào trong chén ăn dặm.
- Thiếu dầu mỡ.
- Lấy nước luộc rau pha bột. Lấy nước hầm xương pha bột, không đủ dưỡng chất.
- Không tiếp tục cung cấp sữa mẹ và sữa công thức cho bé (đây vẫn là nguồn dinh dưỡng chính trong giai đoạn này).
- Không quan sát theo dõi bé trong suốt bữa ăn, đút nhanh, lượng nhiều khiến bé dễ bị mắc nghẹn.
 
Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Vân
(Bác sĩ Dinh dưỡng – Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk)