Chiều ngày 5/8, ông Lầu Sáy Chứ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La đã xác nhận có 13 trẻ tử vong do viêm não.
 


Hiện nay, tất cả tỉnh Sơn La đều huy động tối đa nguồn nhân lực để phòng và tránh cho người dân bị lây nhiễm bệnh này. Thường là người dân đến nghe và tự tuyên truyền cho nhau, hơn nữa bệnh này nó chỉ có rải rác ở các tuyến huyện và một số bệnh nhân ở thành phố, nó không tạo thành các ổ dịch nên muốn huy động ồ ạt nhân lực để xử lý cũng rất khó khăn, hơn nữa đây là một tỉnh miền núi nên các công tác tuyên truyền vẫn có sự hạn chế. Các phương tiện truyền thông cho bà con chúng tôi đã triển khai hết rồi, chính vì thế hy vọng là bà con đưa con đến để tiêm phòng, phòng tránh dịch bệnh.

Đó là đánh vào nhận thức của từng hộ gia đình, chúng tôi cũng khuyến cáo luôn là không phải bệnh viện nào ở tỉnh Sơn La cũng có thể có các máy xét nghiệm viêm não và viêm màng não. Chính vì vậy người dân cần biết được các thông tin này để nếu con em mình có bị sốt cao, hay co giật cần đưa đến sớm các trạm y tế hoặc bệnh viện để có hướng điều trị đúng cách.

Sở Y tế tỉnh Sơn La có đảm bảo cung cấp đủ vắc xin để người dân đến tiêm phòng hoặc đến từng hộ gia đình để tiêm cho các cháu?

Bộ Y tế đã cam kết cung cấp đủ thuốc vắc xin phòng chống dịch bệnh cho tỉnh chúng tôi, vì vậy bà con hoàn toàn an tâm để đưa con đến các trạm tiêm phòng mà không sợ bị thiếu thuốc.

Riêng về bệnh viêm não Nhật Bản B từ năm 2007 tới nay vẫn chưa bao phủ hết việc tiêm phòng, tiêm đủ, chính vì vậy nhân dân các huyện và các xã hiện nay đang có ca mắc và cũng đã có phương án cho tất cả các bệnh viện chuẩn bị điều trị khu cách ly và điều trị tích cực. Chúng tôi đã có các phương án phòng nếu như dịch bệnh tăng cao

Việc xảy ra có 13 cháu tử vong nói trên một phần cũng do các gia đình chủ quan khi thấy biểu hiện sốt ở trẻ, không đưa đến bệnh viện kịp thời, chưa tiêm phòng vắc xin đầy đủ.

Cảm ơn ông!
 

Theo Một thế giới

.