Cụ thể, Bộ Y tế cho biết, hiện đã có tổng 34.376 người mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) với 719 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc 717 người tử vong, Phillippines có 1 người tử vong và Hồng Kông (Trung Quốc) là 1 người. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa.  

Hiện dịch viêm phổi do virus corona đã lan ra ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bất chấp các biện pháp ngăn chặn dịch từ hủy các chuyến bay đến đóng cửa biên giới với du khách từ vùng dịch ở Trung Quốc.

Tại Việt Nam, số người mắc virus corona chủng mới đã tăng lên 13 người, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc, 6 công dân Việt Nam trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc 2 cha con người Trung Quốc vừa nêu, 1 công dân Mỹ đến Việt Nam có quá cảnh tại Vũ Hán, 1 người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với nCoV và 2 trường hợp (1 người là mẹ, 1 người là em ruột) của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó. 3 người trong số này đã điều trị khỏi và được xuất viện.

PV