Phẫu thuật thành công ca u nấm phổi phức tạp
Cập nhật lúc 20:08, Thứ tư, 10/09/2025 (GMT+7)
Khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thùy phổi trên bệnh nhân nữ Đ.T.L (65 tuổi, quê Hưng Yên) mắc u nấm phổi thùy trên phổi trái. Đây là trường hợp bệnh phức tạp, ghi dấu thêm một bước tiến trong lĩnh vực ngoại khoa lồng ngực của bệnh viện.
    |
 |
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy khối u nấm phổi kích thước 3,2cmx2,4cm nằm tại thùy trái phổi. Ảnh: BVCC |
Bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và từng điều trị tại khoa Hô hấp cách đây 2 năm. Gần đây, tình trạng ho nhiều, đặc biệt là ho ra máu tái diễn khiến sức khỏe suy giảm, buộc phải nhập viện điều trị. Qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định khối u nấm nằm ở thùy trên phổi trái, nguy cơ gây biến chứng nặng, cần phẫu thuật cắt bỏ triệt để.
Trong ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, ekip phẫu thuật đã bóc tách khối u kích thước 3,2 x 2,4cm nằm sát rốn phổi, dính nhiều vào thùy dưới, thành ngực và động mạch chủ – một vị trí khó, đòi hỏi kỹ thuật cao. Ca phẫu thuật kết thúc thuận lợi, bảo tồn tối đa cấu trúc phổi còn lại, đảm bảo thông khí tốt hai bên. Sau mổ, bệnh nhân ổn định, không còn tình trạng ho ra máu và đã được xuất viện trong ngày.
    |
 |
Bệnh nhân sau phẫu thuật sức khỏe ổn định và được xuất viện vào ngày 10/9. Ảnh: BVCC |
BSCKI Bùi Văn Dũng – Phó khoa Ngoại cho biết: u nấm phổi thường xuất hiện trên nền hang lao cũ, biểu hiện nguy hiểm nhất là ho ra máu, có thể đe dọa tính mạng. Với những trường hợp phức tạp, phẫu thuật cắt thùy phổi là phương pháp điều trị hiệu quả và triệt để nhất.
Thành công của ca bệnh không chỉ giúp người bệnh chấm dứt tình trạng ho ra máu kéo dài, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đây là nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu ngoại khoa lồng ngực, mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý phổi nguy hiểm.
Trúc Quyên