leftcenterrightdel
 Bệnh nhân sau phẫu thuật được bác sĩ hướng dẫn tập vận động, tập đi lại bằng khung tập đi.

Bệnh nhân là chị N.T.H. (trú tại phường Cao Xanh, Quảng Ninh). Trước đó, vì mắc chứng trầm cảm, chị H. đã nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống sông. May mắn, chị được người dân phát hiện kịp thời, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch: tiếp xúc chậm, khó thở, đau toàn thân, nhiều vết bầm tím, gãy 4 xương sườn trái, đụng dập phổi, lún đốt sống ngực T3, vỡ gan, gãy phức tạp khung chậu. Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, ổn định huyết động và hô hấp cho bệnh nhân.

Sau 5 ngày điều trị, chị H. được chuyển sang khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống để mổ nắn chỉnh và cố định cánh xương cùng bên phải bằng nẹp vít tam giác. Kíp mổ do BS.CKI Đinh Văn Triệu – Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống thực hiện. Ca phẫu thuật kéo dài 1,5 giờ, ít mất máu và xử trí thành công các tổn thương. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đến ngày thứ 5 bắt đầu tập đi lại; các chấn thương khác được điều trị bảo tồn, sức khỏe và tinh thần đang tiến triển tốt.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh x-quang sau nắn chỉnh kết hợp xương cùng sau phẫu thuật.

Bác sĩ Đinh Văn Triệu chia sẻ: “Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải nằm bất động nhiều tuần, dễ gặp biến chứng nặng. Việc can thiệp kịp thời giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục vận động và ổn định tâm lý”.

Song song với điều trị, các y bác sĩ thường xuyên động viên, hỗ trợ tinh thần để chị H. vượt qua biến cố. Bản thân bệnh nhân xúc động bày tỏ sự biết ơn, cho rằng chính sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ y tế đã tiếp thêm niềm tin để chị tiếp tục sống.

Ca bệnh thành công khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đồng thời gửi đi thông điệp về việc cần quan tâm, chia sẻ và phòng ngừa bệnh trầm cảm trong cộng đồng.

Song An