Hàng chục đơn thư gửi đến Báo Lao Động suốt một thời gian dài tố cáo những chuyện liên quan tới tình trạng một số thầy thuốc thuộc khoa Ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện Đa khoa Bình Định (NCTB-BVĐKBĐ) đã bứt chúng tôi ra khỏi guồng quay thường nhật.

 


Một vụ “chìm xuồng”?

Tháng 5.2012, ông Nguyễn Văn Minh (P.Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định) phát đơn khiếu nại việc kíp mổ Nguyễn Quang Vinh - Thái Thanh Bình tự ý thay chỏm giá cao trong ca phẫu thuật gãy cổ xương đùi của bệnh nhân Nguyễn Dư (SN 1936, có BHYT diện hộ cận nghèo).

Ngày 19.6, BVĐKBĐ ra quyết định 1133/QĐ-BV thừa nhận hành vi trực tiếp thu tiền của bác sĩ Bình là trái quy định, song lại giải thích đương sự chỉ “thu giúp” nhà cung cấp. Ngày 29.8, tới lượt Sở Y tế Bình Định đóng vai trò... "Bao Công" bằng văn bản 835/QĐ - SYT. Khiếu nại của ông Minh, từ chỗ “đúng một phần” chuyển thành... đúng toàn phần.

Bác sĩ Bình, rồi cả giám đốc BVĐKBĐ bị “cạo” về mặt chữ nghĩa dựa trên cơ sở đối chiếu hàng loạt chỉ thị, quy chế của Bộ Y tế. Ông Bình bị buộc hoàn trả khổ chủ khoản “lỡ tay thu hộ”, còn BV thì “nghiêm khắc kiểm điểm quá trình giải quyết đơn khiếu nại”. Không có bất cứ yêu cầu chế tài nào với trách nhiệm cá nhân!

Ít nhất có 2 câu hỏi đã bị Sở Y tế phớt lờ: Một: Trưởng khoa Nguyễn Quang Vinh đứng ở vị trí “cọc 1”, là người mổ chính; vì sao ông Vinh vô can để mổ phụ “giơ đầu chịu báng”? Hai: “Thời điểm phẫu thuật ông Dư, ngày 21.4.2012, kho vật tư thay thế của BV không có chỏm Moore xương đùi tiệt trùng cỡ 48mm” (trích QĐ 835). Ai đã tạo ra tình trạng thiếu hụt vật tư?

Theo báo cáo của trưởng khoa Dược, trường hợp cần sử dụng mặt hàng không nằm trong danh mục trúng thầu hoặc hết kết quả đấu thầu, nhất thiết các khoa phải làm dự trù mua sắm ngoài thầu. Tại sao khoa NCTB không lập dự trù nhu cầu chỏm Moore 48mm?

Bác sĩ Bình “tốt bụng” đến đâu, khi mà giá chỏm Moore 48mm theo kết quả đấu thầu tháng 5.2011 của BVĐKBĐ chỉ ở mức 2.741.000 đồng? Đó là những dấu hỏi khiến cha con ông Minh không chịu dừng bước với chỉ 10 triệu đồng “châu về Hợp Phố”. Họ đòi những ai sai phạm phải được xử lý công khai.
 

Theo Báo Lao Động

.