Ngày 28/7, Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng; phong tỏa các tuyến đường: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai – Quang Trung tới nút Đống Đa – Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng – Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng – Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm – Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm – Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung – Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng).

Trưa 2/8, TP Đà Nẵng quyết định phong tỏa thêm Bệnh viện Cẩm Lệ - nơi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 và khu dân cư Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) - nơi phát hiện 3 ca dương tính COVID-19.

Khu vực cách ly quanh Bệnh viện C tại nút giao Minh Khai – Quang Trung và nhiều điểm khác các hàng rào được dựng lên và được lực lượng an ninh, dân phòng, quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Người dân bên trong khu cách ly hầu hết đều đóng kín, nếu di chuyển ra đường (bên trong khu cách ly) luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách 2m. Việc giao/nhận đồ từ thiện, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được lực lượng chức năng hướng dẫn và được người dân thực hiện nghiêm túc.

Tại điểm cách ly ký túc xá phía Tây - nơi đang cách ly khoảng 1.000 người là F1 luôn có hàng trăm người gồm nhiều lực lượng hỗ trợ túc trực xuyên ngày đêm.

leftcenterrightdel
Khu vực cách ly 
 
leftcenterrightdel
Đồ ăn, nhu yếu phẩm được cung cấp đầy đủ 
leftcenterrightdel
Đồ uống được cung cấp thông qua lực lượng bảo vệ 
leftcenterrightdel
Lực lượng vũ trang cùng tham gia tiếp lương thực 
leftcenterrightdel
Mỗi người dân đều trở thành người hậu cần chăm chỉ 
 
leftcenterrightdel
Trong khu cách ly 
leftcenterrightdel
Tất cả đều tuân thủ quy định về cách ly 
leftcenterrightdel
 
 
leftcenterrightdel
Trẻ em vẫn nô đùa trong khu cách ly

Lê Bảo - Minh Thùy