Tại cuộc họp báo sáng 15/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã công bố việc Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 500.000 liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Số vắc xin này sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

leftcenterrightdel
Ngày 16/6, tại sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô gần 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam. Nguồn: vn.emb-japan. 

Với số bổ sung, tổng lượng vắc xin phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 4,08 triệu liều.

Trong khi ngày 13/10, Mỹ đã cung cấp thêm 391.950 liều vắc xin Pfizer BioNTech, nâng tổng số vắc xin COVID-19 viện trợ cho Việt Nam lên 9,5 triệu liều.

leftcenterrightdel
Ngày 12/10, đại biện lâm thời Phái đoàn ngoại giao Mỹ Christopher Klein đã bàn giao lô đầu tiên gồm 36 tủ lạnh âm sâu, trong tổng số 111 chiếc cho Bộ Y tế, hỗ trợ việc lưu giữ và phân phối vắc xin. Nguồn: usembassy.

Trước đó, ngày 12/10, đại biện lâm thời Phái đoàn ngoại giao Mỹ Christopher Klein đã bàn giao lô đầu tiên gồm 36 tủ lạnh âm sâu, trong tổng số 111 chiếc cho Bộ Y tế, hỗ trợ việc lưu giữ và phân phối vắc xin với yêu cầu bảo quản siêu lạnh.

75 tủ còn lại sẽ được bàn giao tiếp theo trong tháng 10.

Cả Nhật Bản và Mỹ đều bày tỏ mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch COVID-19.

Huy Anh