Theo đó, vào khoảng 23h30’ ngày 8/4, trong lúc đang thực hiện kíp trực của mình, Bác sỹ Nguyễn Đình Phi (sinh năm 1990, trực chính khoa Nhi) tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt (14 tháng tuổi), trong tình trạng sốt cao. Nhanh chóng bác sỹ Phi chỉ đạo điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm đưa bệnh nhân vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ.

leftcenterrightdel
Bác sỹ Nguyễn Đình Phi hiện vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc xảy ra. (Ảnh: Hoàng Ngà/vietnamplus.vn) 

Trong lúc đang thăm khám cho bệnh nhân bất ngờ từ phía sau có tiếng chửi bới, tiếp đó một người đàn ông tự xưng bố cháu Đạt lao vào túm cổ áo bác sỹ Phi đấm thẳng vào mặt làm bác sỹ Phi choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Đang tiếp đón bệnh nhân gần đó, em Trần Nhật Giáp (sinh năm 1994, sinh viên năm thứ 6, Trường đại học Y khoa Vinh) - thực tập tại khoa Nhi, nhanh chóng vào can ngăn liền bị người đàn ông lạ mặt đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu khiến em này bất tỉnh.

Sau khi bị đánh quá nặng cả bác sĩ Phi và em Giáp được các điều dưỡng khoa đưa lên cấp cứu tại Khoa ngoại thần kinh.

Một bác sĩ tại Bệnh viện trên cho biết, bác sĩ Phi bị chấn thương ở vùng mũi đã được khâu lại còn thực tập Giáp sau khi tỉnh lại đang được phía bệnh viện tích cực theo dõi vì có nguy cơ bị chấn thương sọ não.

leftcenterrightdel
Em Giáp đã tỉnh lại sau nhiều giờ bị hành hung và đang tiếp tục được theo dõi.(Ảnh:dantri.vn) 

Đối tượng lạ mặt, ngay sau khi đánh bác sỹ Phi và em Giáp đã nhanh chóng rời khỏi Bệnh viện.

Sự việc đã gây tâm lý hoang mang cho đội ngũ y bác sỹ đang công tác tại bệnh viện. Xác định đây là sự việc nghiêm trọng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo sự việc lên Công an thành phố Hà Tĩnh đến lập biên bản, kịp thời xử lý đối tượng hành hung bác sỹ theo pháp luật.

PV