Người đàn ông ở Đà Nẵng bị lưỡi câu cắm vào thực quản sau khi ăn cá
Cập nhật lúc 11:00, Thứ hai, 18/05/2026 (GMT+7)
Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 46 tuổi (trú TP Đà Nẵng) bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.
Theo người bệnh, trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên khi ăn, dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản.
Khi nhập viện, phần dây cước của lưỡi câu vẫn còn lộ ra ngoài miệng. Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang ở thực quản đoạn D1-D2, vị trí rất nguy hiểm vì nằm gần các mạch máu lớn, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
    |
 |
| Dị vật lưỡi câu cắm sâu trong thực quản người đàn ông sau khi được các bác sĩ gắp ra bên ngoài. Ảnh: BVĐN |
BSCKII Hồ Xuân Trung - Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo, khi chế biến cá câu, cá biển, đặc biệt là cá do ngư dân câu trực tiếp, người dân cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu.
Đồng thời, không nên chủ quan với các loại cá còn nguyên ruột hoặc cá chế biến sơ sài. Nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt phải dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí.
    |
 |
| Kết quả chụp X-quang và CT Scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản. Ảnh: BVĐN |
Các bác sĩ cũng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn với mục đích “đẩy dị vật xuống”, bởi có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.
Lê Tâm