Sau phẫu thuật nối ghép, hiện bệnh nhân có thể cử động và tập vật lý trị liệu để hoàn thiện dần các động tác.

 


Ca mổ kéo dài 5 tiếng thành công tốt đẹp. Trước đó, chị N. bị máy xay thịt nghiền đứt lìa cả 4 ngón trên bàn tay phải làm mất hoàn toàn chức năng cầm nắm. Sau khi các vết thương đã lành thành các mõm cụt, chị N. quyết định đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để nhờ can thiệp.

Theo bác sĩ Tường, cái khó nhất của ca này là vấn đề kỹ thuật can thiệp mạch máu. “Mạch máu ngón tay, chân đều rất nhỏ, đòi hỏi các bác sĩ có kỹ năng thuần thục. Tất cả các công việc bóc tách, khâu nối từng mạch máu nhỏ, nối gân, sợi thần kinh, cơ đều phải thực hiện dưới kính lúp, kính hiển vi”, bác sĩ Tường nói.

Sau phẫu thuật nối ghép, hiện  bệnh nhân có thể cử động và tập vật lý trị liệu để hoàn thiện dần các động tác./.
 

Theo Tiền Phong

.