leftcenterrightdel
Bệnh viện dã chiến Trà Vinh 1 chúc mừng bệnh nhân được khỏi bệnh COVID-19 
Theo thông báo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6h sáng nay tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước là 268 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.
Không có ca bệnh nào được phát hiện mới tính từ 18h00 ngày 17/4 đến 6h00 ngày 18/4. Như vậy, đã được 2 ngày nước ta không có ca mắc mới COVID-19. Đây là tín hiệu vui cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19.
Tính về số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) có 69.045 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 324; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.549; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172 người.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thì tình hình điều trị có những tín hiệu vui mừng khi cả nước đã có 198 ca được công bố khỏi bệnh. Tính riêng trong ngày 17/4 đã có 21 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Hiện tại Việt Nam chỉ còn 70 bệnh nhân (66 người Việt Nam và 4 người nước ngoài) đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên cả nước. Trong số 70 bệnh nhân này thì số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 4 ca. Nếu tình hình khả quan như hiện nay thì số ca chữa khỏi bệnh COVID-19 của Việt Nam sẽ tăng lên và tiệm cận đến không còn ca bệnh. Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do COVID-19.
Hoài Thu