Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội vừa thông tin kết quả xét nghiệm của 87 người tiếp xúc với bệnh nhân số 50 (nam giới, 50 tuổi) và trường hợp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng 

Cụ thể, đối với 87 người tiếp xúc gần và tiếp xúc của tiếp xúc với bệnh nhân số 50 (trong có những người tiếp xúc tại cuộc họp của Việt Nam Airlines), các kết qua xét nghiệm bước đầu đều âm tính Covid-19.

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có xét nghiệm lần 3 cho kết quả âm tính.

Trước đó, ông Nguyễn Chí Dũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và hai lần cho kết quả âm tính.  

Hôm 12/3, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết đang điều hành công việc của Bộ Kế hoạch và đầu tư từ xa và sẽ hết thời hạn tự cách ly để đi làm vào ngày 16/3. 

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đi cùng chuyến bay VN54 về Hà Nội ngày 2/3 với bệnh nhân số 17. Bệnh nhân số 17 cũng là bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhiễm Covid-19 tại Việt Nam sau khi 16 bệnh nhân trước đó đã được chữa trị khỏi bệnh.

PV