leftcenterrightdel
 Một khu vực phong tỏa ở quân Hải An, Hải Phòng được hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Theo đó, 3 trường hợp mắc COVID-19 mới là bà N.T.H (SN 1959, là mẹ của BN 55891), cháu T.V.H (SN 2004, con của BN 55891), cháu T.K.V (SN 2019, con của BN 55891).  

Các trường hợp này hiện đang được cách ly y tế và điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Trước đó, vào chiều 18/7, BN 55891 đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng làm xét nghiệm để đi làm, kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Ngay sau đó, BN 55891 đã được đưa cách ly ngay tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngành Y tế và chính quyền địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế đối với F1, F2 và phun thuốc khử khuẩn, xử lý ổ dịch.

Cơ quan chức năng đã xác định được 9 trường hợp F1 và rà soát 18 trường hợp F2 có liên quan đến ca bệnh, 51 hộ và 220 nhân khẩu thuộc diện phong tỏa.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó, BN 55891 đi giao hàng ở Hà Nội và đã xác định tiếp xúc với 1 F0 tại Hàng Mắm (Hà Nội) vào ngày 16/7.

Hoàng Hưng