Chiều 25/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhi bị ong đốt gây tổn thương nhiều vùng trên cơ thể.

leftcenterrightdel
 Hàng trăm vết ong đốt trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/7, cháu T.T.S. (7 tuổi, trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) theo bố mẹ đi làm rẫy. Sau đó, cháu S. tự vui chơi trong rẫy một mình và bị đàn ong không rõ chủng loại tấn công, đốt khắp cơ thể.

Sau khi phát hiện, bố mẹ cháu S. lập tức đưa con đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, bệnh nhi được ghi nhận có khoảng 200 vết ong đốt khắp cơ thể, trong đó, có nhiều vết đốt ở vùng đầu và mắt.

Sau khi được xử lý truyền dịch, tiêm kháng sinh, tình trạng bệnh nhi ổn đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhi S. được chẩn đoán bị ong khoái đốt gây bội nhiễm, tổn thương giác mạc phải. Bệnh nhi đau, sưng nề vùng mặt, 2 mắt.

leftcenterrightdel
 Hai cháu bé đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định, bệnh nhi còn có ngòi độc trong mắt, được bác sĩ Khoa Mắt của bệnh viện gắp nọc ra.

Không riêng gì cháu S., Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đang điều trị cho một trường hợp khác là cháu T.V.T.N. (9 tuổi, trú tại xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk) bị ong đốt gây thương tích.

Trước đó, vào sáng 21/7, cháu N. đi hái ổi và bị đàn ong mật tấn công, đốt nhiều nơi trên cơ thể và được người thân đưa vào Trung tâm Y tế Krông Bông trong tình trạng ngứa, mẩn đỏ. Sau quá trình xử lý cấp cứu, bệnh nhân N. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốc phản vệ do ong đốt, bị sưng nề nhiều vùng ở mặt.

Hiện, sức khỏe của cả 2 bệnh nhi tạm ổn, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên./.

Nguyễn Chính