Tin từ Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai & TKCN cho biết, tối ngày 15/10, sau khi đón bệnh nhân Nguyễn Văn Tâm, (SN 1989), ngư dân tàu cá KG 91781 TS đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, máy bay Mi 172 (số hiệu 423) Bộ Quốc phòng đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân Tân sau đó được đưa bệnh viện để điều trị.

Trước đó, vào 1h30’ cùng ngày, Bệnh nhân Tâm đã được y bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn hội chuẩn qua Telemedicine với Bệnh viện quân y 175, chẩn đoán: Đa chấn thương, chấn động não; chấn thương hàm mặt (rách môi trên, gãy dọc xương hàm trên và vòm họng); chấn thương mắt phải, nhiễm trùng giác mạc; chấn thương vai trái, gãy xương đòn trái do tai nạn lao động ngày thứ 3; tiên lượng xấu.

Tình trạng bệnh lý của bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của Bệnh xá đảo, Bệnh viện quân y 175 đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng máy bay trực thăng về đất liền cấp cứu.

leftcenterrightdel
 Máy bay trực thăng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: TL.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân điều máy bay Mi 172 (số hiệu 423) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h03’ ngày 15/10 và kíp Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Trường Sa Lớn, 15h19' hạ cánh tại đảo tiếp nhận nạn nhân và 16h bay bề đất liền.

Cùng trong sáng 15/10, tại đảo Đá Tây/quần đảo Trường Sa, bệnh nhân Phạm Ngọc Sơn (SN 1960)- Thuyền trưởng tàu Khang Dương 16 của Công ty Thành An 96, trong tình trạng đau quặn thận sỏi dưới liệu quản phải, bí tiểu tiện.

Công ty Thành An 96 đề nghị chuyển bệnh nhân sang đảo Trường Sa Lớn cấp cứu. Lúc 12h30’ cùng ngày, Quân chủng Hải quân đã điều tàu 624 đang trực tại đảo Đá Tây tiếp nhân bệnh nhân đưa về đảo Trường Sa Lớn điều trị.

Văn Nguyễn