Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực đã tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố và Đảng ủy Sở Y tế; cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và của tổ chức Công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng đánh giá cao nỗ lực của Công đoàn Ngành trong công tác chăm lo cho công nhân, viên chức lao động, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19.

Đồng thời, nêu rõ nhiệm vụ của Công đoàn Ngành trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh Công đoàn Ngành cần nhanh chóng triển khai học tập và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng phối hợp với lãnh đạo Sở Y tế xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 19 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế TP HCM khóa XIII.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Công đoàn ngành Y tế dự Đại hội XII Công đoàn TP HCM.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn thành phố gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết khóa XIII gồm 8 nhiệm vụ và 16 chỉ tiêu chủ yếu với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tập trung nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phát triển; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường khả năng tham gia quản lý của cán bộ Công đoàn”.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP HCM đã tổ trao tặng “Giải thưởng 28/7” cho bà Nguyễn Thị Nguyên Hoa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là giải thưởng cao quý của Công đoàn thành phố nhằm tôn vinh, tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc đã nhiều năm liền thực hiện tốt chức năng bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và Đảng ủy Sở Y tế trao tặng "Giải thưởng 28/7" cho bà Nguyễn Thị Nguyên Hoa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Từ thành công của Đại hội XIII, cùng với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tâm của đội ngũ đoàn viên công đoàn là cơ sở để Công đoàn ngành Y tế TP HCM nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, thật sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức lao động, là cầu nối vững chắc với lãnh đạo Đảng, chính quyền; đoàn viên công đoàn toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn./.

Phi Sơn - Đại Lánh