Đến dự Đại hội có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Văn Tấn, Võ Quang Huy, Huỳnh Thị Ngọc Hoa; cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đoàn viên Công đoàn VKSND TP HCM.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phía Công đoàn viên chức thành phố, có bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP HCM; Phạm Thị Bích Ly, Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn viên chức TP HCM; cùng đại diện Công đoàn các sở ngành tại TP HCM.

Tại Đại hội, Công đoàn cơ sở VKSND TP HCM đã báo cáo tổng kết phong trào công chức, người lao động, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng phong trào công chức, người lao động, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của VKSND TP HCM có trình độ tương đối đồng đều, hầu hết đều có trình độ đại học, bên cạnh đó còn được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát gắn liền với bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ. Đơn vị cũng rất chú trọng tạo điều kiện cho công chức được tham gia học tập về lý luận chính trị, khuyến khích những công chức, người lao động tham gia học tập ngoài giờ hành chính để chuẩn hóa và nâng cao trình độ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chương trình làm việc tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở VKSND TP HCM luôn chăm lo chế độ khám sức khỏe cho người lao động hằng năm theo quy định; chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các công chức, người lao động tại đơn vị như: người lao động có hạn chế về sức khỏe (như ốm đau, thai sản…); gia đình công đoàn viên có hiếu, hỉ; chủ động thăm hỏi, cập nhật tình hình sức khỏe công đoàn viên tại đơn vị hơn 300 lượt. Chăm lo, hỗ trợ và thăm hỏi nhân dịp Tết cho 219 lượt cán bộ, người lao động tại Viện kiểm sát Thành phố mỗi người một phần quà…

Phương hướng phong trào công chức, người lao động Công đoàn VKSND TP HCM - nhiệm kỳ 2023 -2028: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự và xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu nghiệp vụ, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; triển khai thực hiện 2 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, 4 chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025/2030 với 51 đề án, chương trình thành phần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Người lao động Công đoàn VKSND TP HCM bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn VKSND TP HCM - nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tăng cường công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa công tác kiểm sát dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại. Thông qua đó, nghiên cứu tổng hợp, tìm ra nguyên nhân các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách pháp luật...để kiến nghị đến các cơ quan chức năng khắc phục, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước.

Tổ chức tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của ngành Kiểm sát, chú trọng giải quyết và tác động giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ở các cơ quan tư pháp để đảm bảo quyền dân chủ và những lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng trình tự luật định. 

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên giáo dục công chức, người lao động tại đơn vị về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc; về Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức lần thứ IV.

leftcenterrightdel
 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND TP HCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 11 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sang đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND TP HCM trong nhiệm kỳ 2017 – 2023.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND TP HCM đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đồng thời chủ động phối hợp với các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội cho các đoàn viên, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các cán bộ, đoàn viên trong đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND TP HCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các đồng chí: Võ Quang Huy (Phó Viện trưởng), Mai Văn Biên (Kiểm sát viên trung cấp - Phòng 1), Lê Thị Đông (Phó Trưởng phòng Phòng 3), Đặng Ngô Hồng Hạnh (Kiểm sát viên trung cấp - Phòng 8), Trương Thị Hồng Hoa (Phó Trưởng phòng Phòng 10), Phạm Hồng Khải (Kiểm sát viên trung cấp - Phòng 11), Trần Thanh Nam (Phó Trưởng phòng Phòng 12), Nguyễn Thị Lan Phương (Kiểm sát viên trung cấp - Thanh tra), Nguyễn Thị Tố Quyên (Kiểm sát viên trung cấp Phòng 9), Lê Thủy Tiên (Kiểm sát viên trung cấp - Phòng 7), Đoàn Bạch Tuyết (Phó Chánh Văn phòng Văn phòng tổng hợp)./.

Đại Lánh