Ngày 15/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Phú Yên cho biết, một bệnh nhân nam là L.X.D (SN 1978) trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã tử vong sau khi bị chó dại cắn.

Tai nạn xảy ra khoảng đầu tháng 12/2022. Bệnh nhân bị chó nuôi tại nhà cắn vào ngón tay, nhưng sau đó không đi tiêm vắc xin phòng dại, chỉ tự bôi thuốc sát khuẩn tại nhà.

Đến ngày 9/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, sử dụng thuốc nhưng tình trạng không cải thiện.

Bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thăm khám và nhập viện ngày 11/3, được chẩn đoán bị bệnh dại. Đêm cùng ngày, gia đình xin được đưa bệnh nhân về nhà.

leftcenterrightdel
 Bị chó cắn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị. Ảnh minh họa

Ngày 13/3, bệnh tình bệnh nhân chuyển nặng và đến sáng ngày 14/3, bệnh nhân tử vong.

Quá trình điều tra dịch tễ liên quan đến trường hợp tử vong do bệnh dại này, CDC Phú Yên đã xác định được 8 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân và cũng bị chó nuôi của gia đình bệnh nhân này cắn.

CDC Phú Yên đã hướng dẫn các trường hợp này đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị.

CDC và ngành Y tế Phú Yên khuyến cáo, các trường hợp bị chó, mèo cắn không được chủ quan, tự ý điều trị tại nhà, mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời; lưu ý, tuyệt đối không được sử dụng thuốc nam để điều trị.

H.V