Ngày 11/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện cấp cứu vì ngạt khói liên quan đến vụ cháy căn nhà 2 tầng tối 9/6 tại quận 10, TP HCM.

Cụ thể, bệnh nhi đầu tiên là V.N.P.V (nữ, SN 2024) nhập viện trong tình trạng tỉnh, có vẻ đừ, môi hồng nhạt/khí trời, chỉ số SPO2 96%, chi ấm, mạch quay đều rõ, nhiệt độ 37 độ C, tim đều rõ, thở đều, phổi thô, bụng mềm, không sang thương da.

Chẩn đoán lúc nhập viện, theo dõi Bỏng đường thở - Viêm phổi hít; bệnh nhi V. được điều trị tích cực, thở oxy qua mask, kháng sinh. Tình trạng bệnh nhi V. hiện tại tỉnh, môi hồng thở oxy qua mask, mạch đều rõ, tim đều rõ 150 lần/phút, thở đều không co lõm, phổi thô, thông khí đều 2 bên.

leftcenterrightdel
 Lục lượng chức năng giải cứu vụ cháy căn nhà 2 tầng trong đêm 9/6 tại quận 10.

Bệnh nhi thứ 2 là V.A.K (nam, SN 2019) nhập viện trong trạng thái tỉnh, môi hồng nhạt/khí trời, SPO2 91 – 93% chi ấm, mạch quay đều rõ, nhiệt độ 36.5 độ C, tim đều rõ, thở rít, khò khè, thở co kéo 40 lần/phút, phổi ran ẩm, bụi than vùng mũi, miệng, đỏ da vùng chi, mặt, Sonde dạ dày ra dịch lợn cợn lẫn ít máu đỏ tươi. Chẩn đoán lúc nhập viện, bệnh nhi K. nóng đường thở do hỏa hoạn – Viêm phổi hít – Bỏng da độ I diện tích <5%.

Bệnh nhi K. được điều trị tích cực: Thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản, tiếp tục thở máy; chi ấm, mạch đều rõ, tim đều rõ 112 lần/phút phổi thông khí đều 2 bên, da ít bóng nước vùng vành tai trái, mặt ngoài cẳng tay trái.

Bệnh nhi cuối cùng là V.Q.A (nam, SN 2014), nhập viện trong tình trạng tỉnh, môi hồng nhạt/khí trời, SP02 96%, chi ấm, mạch quay đều rõ, nhiệt độ 36,5 độ C, tim đều rõ 100 lần/phút, thở rít, khò khè, thở co kéo, phổi ran, bụng mềm, bụi than vùng mũi, miệng, đỏ da toàn thân; chẩn đoán lúc nhập viện: Bỏng đường thở do hỏa hoạn - Viêm phổi hít - Bỏng da độ I-II diện tích 5%.

Bệnh nhi A. được điều trị tích cực: Thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản, tiếp tục thở máy; chi âm, mạch đều rõ, tim đều rõ, thở đều theo máy, phổi thông khí đều 2 bên, bụng mềm, đỏ da toàn thân.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, 3 bệnh nhi là anh em ruột, bệnh viện tiếp tục hội chẩn, tiến hành nội soi đường thở, đánh giá mức độ thương tổn của tình trạng bỏng đường hô hấp, từ đó có hướng điều trị cụ thể cho 3 bệnh nhi.

Trần Bình - Xuân Trường