leftcenterrightdel
 Bộ Y tế khuyến cáo việc sinh đẻ phải được thực hiện ở các cơ sở y tế (Ảnh minh họa).

Tối 14-3, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế xác nhận với báo chí có thông tin trên mạng xã hội về vụ việc sản phụ và bé sơ sinh qua đời sau ca sinh theo hình thức "thuận tự nhiên" tại nhà ở quận 2, TP.HCM.

Thông tin trên mạng xã hội cho là sản phụ đã theo học khoá sinh đẻ thuận tự nhiên với giá 15 triệu đồng và sau đó đã sinh tự nhiên tại nhà. Trong quá trình sinh, em bé bị ngạt còn người mẹ kiệt sức. Sau đó, cả mẹ và con cùng tử vong. 

Theo ông Vinh, ngay sau khi có thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc từ chiều 14-3, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM xác minh địa chỉ gia đình sản phụ và tìm hiểu thông tin. Sở Y tế TP.HCM có báo cáo ban đầu và xác nhận có thông tin trên mạng xã hội như nêu trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thông tin này chưa được kiểm chứng. Hiện Sở Y tế TP.HCM đang khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ để có thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí, dự kiến vào ngày 16/3.

Sáng 15-3, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM họp báo tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM để thông tin xung quanh vụ việc.

Trước đó, chiều 14-3, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin 1 sản phụ được cho là tại TP.HCM đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con "thuận tự nhiên ở nhà" và trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con bị tử vong. Cũng trên facebook này, người đăng tải chia sẻ bạn chị đã học qua một lớp tập huấn về sinh con "thuận tự nhiên" với chi phí là 15 triệu đồng. Thai phụ này đã quyết định sinh con ở nhà mặc dù đã được gia đình khuyên can.

Ngay sau khi thông tin đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, ai cũng cho rằng việc làm trên vô cùng nguy hiểm đến mẹ con sản phụ.

Sau khi có thông tin, Bộ Y tế đã lên tiếng cho rằng trường hợp tự sinh con là một hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và con. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, trình độ bác sĩ nâng cao giúp đảm bảo an toàn ca sinh và chăm sóc thai phụ thai nhi tốt hơn. Tuy nhiên, một ca sinh đẻ luôn thường trực rất nhiều nguy hiểm, cả ở các bệnh viện chuyên khoa hay các nước phát triển cũng khó tránh tai biến nghiêm trọng.

Được biết, trường phái "liên sinh", sinh đẻ theo hình thức "thuận tự nhiên" vừa mới được lan truyền và đang gây nhiều bức xúc trong cộng đồng do tính phản khoa học, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe sản phụ và sơ sinh.

Bộ Y tế khẳng định việc sinh đẻ không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế là rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ với cả mẹ lẫn bé sơ sinh, đặc biệt là nguy cơ băng huyết rất dễ dẫn đến tử vong.

Phi Sơn- Nam Phong