Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường, Phó Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa điểm quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế đối với các chuyên gia, công dân nhập cảnh vào TP Đà Nẵng và làm việc với thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 14/1.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, có 8.921 chuyên gia, công dân đã nhập cảnh tính đến 12/1/2021, hiện trên địa bàn thành phố có 4 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, 24 khách sạn thành lập làm cơ sở cách ly y tế.

leftcenterrightdel
  Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tại sân bay Đà Nẵng. 

Từ ngày 1/4/2020 đến 12/1/2021, sân bay quốc tế Đà Nẵng đón 59 chuyến bay về nước là công dân Việt Nam hoặc chuyên gia nhập cảnh vào làm việc. Từ tháng 7/2020 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có duy nhất một trường hợp chuyên gia nhập cảnh. Đó là 41 người Hàn Quốc và thân nhân, nhập cảnh dưới sự bảo lãnh của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng theo chỉ đạo, chấp thuận của Văn phòng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp ở các địa phương khác làm hồ sơ, thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia trên các chuyến bay cứu hộ, chuyến bay Charter, dưới sự đồng ý về phương án của Sở Y tế và phê duyệt của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh gồm Tập đoàn FPT…

Ngoài ra có 5 chuyến tàu biển nhập cảnh với 129 thuyền viên được cách ly tại khách sạn trên địa bàn TP.

leftcenterrightdel
 Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trao đổi một số thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, hai đợt dịch vừa rồi, Đà Nẵng luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn của trung ương và các địa phương. TP từng trải qua làn sóng dịch rất dữ dội, là ám ảnh đối với những người làm y tế. Đà Nẵng luôn nỗ lực hết sức để triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch, không cho phép lơ là, chủ quan. 

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp  nhập cảnh trái phép. Do đó, cần có  biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi này.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá cao công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVI -19 TP.Đà Nẵng, cũng như những nỗ lực của lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cần nâng cao hơn nữa năng lực cách ly, giám sát tại các khu cách ly tập trung, tại nhà và khách sạn, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thứ trưởng yêu cầu TP Đà Nẵng tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, tiếp tục nâng cao năng lực cách ly, giám sát tại các cơ sở cách ly…

“TP Đà Nẵng nằm trong vị trí địa lý rất đắc địa, tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra nên nguy cơ đối mặt việc bùng phát dịch là hiện hữu”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhận định.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ khu vực sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, các bệnh viện, trường học… Đặc biệt, phát hiện sớm và cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép. …

“Đề nghị Sở Y tế sớm chỉ đạo các đơn vị các bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế phường, xã sớm triển khai các bản đồ an toàn COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo những biện pháp phòng tránh cho người dân. Tăng cường giám sát chặt chẽ, không để dịch xâm nhập bùng phát trong thành phố, nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Mang lại cho một cái Tết an toàn, khỏe mạnh”, ông Cường nói.

Lê Tâm