Bé Bảo Tâm sinh ra với một dị tật bẩm sinh hiếm gặp nhất: Trái tim không nằm ở ngực như người bình thường mà nằm ở vùng bụng và trồi ra ngoài theo từng nhịp thở.


Vì đây là bệnh hiếm nên y học thế giới chưa đưa ra những khuyến cáo cụ thể. Các chuyên gia tim mạch khuyên nên phẫu thuật sớm trong trường hợp sức khỏe bệnh nhân ổn định, tim lộ ra ngoài nhưng vẫn được bao bọc bởi một lớp da, tim không bị chèn ép nhiều. Quá trình phẫu thuật sửa chữa khiếm khuyết sử dụng càng ít vật liệu nhân tạo càng tốt. Trong trường hợp của bé Tâm, các bác sĩ dùng một màng nhân tạo để ngăn cách giữa khoang ngực và bụng. Sau đó dùng chính mô tự thân của bệnh nhi để tái tạo thành ngực và thành bụng. Ca mổ thành công không chỉ mang đến niềm vui của gia đình bé Tâm, đội ngũ y bác sĩ, các mạnh thường quân mà còn minh chứng cho sự phát triển của ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

Theo NTD

.