Ngày 25/2, thông báo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang về trường hợp bệnh nhân nữ N.T.N.A  (SN 1974), trú xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc vừa trở về Việt Nam từ tỉnh Chungcheon, Hàn Quốc đang cách ly, theo dõi điều trị tại BVĐK tỉnh, cho kết quả xét nghiệm âm tính do vi rút Covid-19. Hiện bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi, giám sát.

Trước đó, ngày 6/2 bệnh nhân A bay từ Tân Sơn Nhất sang Incheon, Hàn Quốc.  Đến ngày,  19/2, bà A bay trở về qua sân bay Tân Sơn Nhất và đi xe khách về Bình Thuận.  Sau mhi có triệu chứng ho, sốt, ngày 24/2, bà A đã đến BVĐK Bình Thuận khám và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 tỉnh Bình Thuận, có 1 trường hợp người dân Bình Thuận đi từ Trung Quốc (tỉnh Quảng Đông) nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/2, cư trú tại thôn Thanh Linh - xã Tân Phước - La Gi.

leftcenterrightdel
Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn.

Sau 14 ngày theo dõi, bệnh nhân không sốt, sức khỏe ổn định (đo thân nhiệt sáng ngày 25/02 là 36oC). Trung tâm Y tế La Gi tiếp tục thực hiện công tác giám sát, theo dõi tại nhà.

Một trường hợp khác cùng con nhỏ (cư trú khu phố 8, Phước Lộc, La Gi) đi từ tỉnh Daegu - Hàn Quốc về ngày 22/2 đã được các cơ quan y tế kiểm tra, theo dõi. Hiện đang được cách ly ở BVĐK tỉnh, đã điều tra, lấy mẫu và gửi mẫu xét nghiệm ra Viện Pasteur Nha Trang.

Theo thống kê lưu trú, đến 16h ngày 25/2, có khoảng 578 công dân Trung Quốc đang lưu trú tại Bình Thuận (121 khách du lịch), 397 người Hàn Quốc (379 khách du lịch), 38 người Nhật Bản,..

Trong khi đó, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận với báo chí, trưa 25/2, có 2 du khách Hàn Quốc đến thuê phòng để du lịch tại Phan Thiết. Hai du khách này đi từ Daegu, Hàn Quốc, đến sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa ngày 23/2, du lịch tại Nha Trang, đến sáng 25/2 thì rời Nha Trang vào Phan Thiết.

Văn Nguyễn