Sáng 22/8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc cà độc dược tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
 Các bệnh nhân ngộ độc cà độc dược đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Các bệnh nhân nói trên gồm: S.M.L. (SN 1966), P.V.Ph. (SN 2003), P.V.P. (SN 2015), P.T.T. (SN 2016), P.V.Q. (SN 2019, cùng trú tại tiểu khu 295, xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Cả 5 bệnh nhân này đều là người thân trong một gia đình.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa và chiều 21/8, các bệnh nhân nói trên cùng ăn cà độc dược.

Sau ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ sau khi ăn cà độc dược, các bệnh nhân nói trên xuất hiện các triệu chứng: nóng, sốt, mệt nhiều, đau đầu, nôn ói, co giật nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ea Súp cấp cứu.

Cho đến tối cùng ngày, cả 5 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị và được chẩn đoán ngộ độc cà độc dược.

Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sau khi được cấp cứu đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định và đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện./.

Nguyễn Chính