leftcenterrightdel
Xét nghiệm nhanh cho các tiểu thương ở Hà Nội để sàng lọc COVID-19 
Đến nay, nước ta vẫn ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 268 trường hợp, trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Không có ca mắc mới nào được ghi nhận từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h sáng ngày 20/4. Như vậy, đúng 4 ngày Việt Nam không có ca bệnh mới nào được phát hiện do dịch COVID-19 gây ra.
Số người cách ly do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 62.998, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 279; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.338; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 51.381 người.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca và số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 7 ca.
Từ 19 đến 23 giờ tối 19/4 (giờ Việt Nam), các Bộ trưởng Y tế G20 bắt đầu cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tác động của COVID-19 đối với sức khỏe toàn cầu.
Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng các Bộ trưởng Y tế của các nước G20, các tổ chức quốc tế và khu vực gồm WHO, WB, OECD, Quỹ toàn cầu, Quỹ LHQ, GAVI, Liên minh tiêm chủng. Đại diện Bộ Y tế Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Cuộc họp này tiếp sau Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến các nhà Lãnh đạo G20 vào tháng 3 năm nay, với mục tiêu là đảm bảo an toàn cho người bệnh và ứng phó toàn cầu đối với các tình huống y tế khẩn cấp. Các Bộ trưởng Y tế G20 chia sẻ kinh nghiệm của mỗi quốc gia và đề ra những hành động khẩn thiết đối với G20 để chung tay chống đại dịch.

 

Hoài Thu