Trước đó, ngày 22/1 (tức 28 Tết Canh Tý 2020) một chuyến bay từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến Đà Nẵng chở theo 218 hành khách. Theo lịch trình, những vị khách này sẽ lưu trú tại Đà Nẵng đến hết ngày 25/1 (tức Mồng 1 Tết) và sẽ di chuyển vào TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tuy nhiên, cho đến hôm nay (26/1) đoàn khách trên đã thay đổi lịch trình và hiện còn 166 người đang lưu trú tại TP Đà Nẵng, 52/218 người đã bay về nước.

leftcenterrightdel
 Tăng cường kiểm tra thân nhiệt của du khách tại sân bay. Ảnh: VOV

Đại diện Công ty lữ hành quốc tế Hải Vân Cát (trụ sở TP Đà Nẵng) cho hay, hiện công ty đang tìm vé máy bay để đưa toàn bộ đoàn du khách này trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, do các chuyến bay tới TP Vũ Hán bị phong tỏa nên đoàn khách trên không thể bay về Vũ Hán theo lịch trình. Công ty lữ hành phải hỗ trợ tìm phương tiện, chuyến bay thay thế để giúp đưa đoàn khách về nước. Dự kiến đến ngày 27/1, toàn bộ số du khách còn lại sẽ được đưa về Trung Quốc.

Ngày 25/1, 52/218 du khách trong đoàn này đã về nước trên chuyến bay tới tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin, trong một cuộc họp khẩn bàn công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona được UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào trưa 30 Tết Canh Tý 2020, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, ngày 22/1, có chuyến bay từ Vũ Hán đến Đà Nẵng chở theo 218 hành khách. Theo lịch trình những vị khách này sẽ lưu trú tại Đà Nẵng đến hết ngày 25/1. Từ ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết Canh Tý 2020, có 93 chuyến bay từ các tỉnh, thành khác của Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Xuân Nha