Ngày 7/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện hai bệnh nhân 3642 và bệnh nhân 3220. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định dưới sự giám sát của y tế cơ sở và chính quyền địa phương.

Cùng ngày, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang công bố khỏi bệnh và cho xuất viện ba bệnh nhân 3404, bệnh nhân 3541 và bệnh nhân 4571.  Trong đó có bệnh nhân nhi mắc COVID-19 nhỏ tuổi nhất tại Đà Nẵng đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Đó là bệnh nhân 3541, tên N.T.N.M.C  (một tuổi, TP Đà Nẵng, là con gái của bệnh nhân 3404, Giám đốc Thẩm mỹ viện Amida).

Các bệnh nhân trên đều đã có kết quả xét nghiệm ba lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, hiện sức khỏe ổn định.

Như vậy, tổng cộng, tại Đà Nẵng đã có 85/158 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện.

Tính đến hôm nay, Đà Nẵng đã trải qua 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng đang yêu cầu các lực lượng chức năng có báo cáo đánh giá đúng tình hình và đề xuất các hoạt động để có thể nới lỏng kèm theo biện pháp áp dụng khi thành phố đủ 21 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

 

Lê Tâm