Mới đây, Đoàn công tác của VKSND tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Trung Thuận, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn thay mặt cán bộ, công chức VKSND tối cao trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ của VKSND tối cao cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do đợt lũ lụt vừa qua tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Trung Thuận, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk thay mặt cán bộ, công chức VKSND tối cao trao quà hỗ trợ cho các hộ dân xã Hòa Xuân. |
Đoàn đã trao tặng 56 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có người chết hoặc bị sập nhà tại xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh, xã Sơn Hoà và phường Đông Hoà. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân bị cuốn trôi tài sản, nhà cửa hư hỏng hoàn toàn, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng số tiền hỗ trợ là 280 triệu đồng.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được đóng góp từ tấm lòng sẻ chia của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành KSND. Trong đó, đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Thị Kim Hoa, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ủng hộ 50 triệu đồng; cán bộ, công chức VKSND tối cao ủng hộ 230 triệu đồng. (Số tiền 230 triệu đồng đã được Đoàn công tác của VKSND tỉnh Đắk Lắk trao hỗ trợ cho 3 xã, phường gồm: xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hoà).
    |
 |
| Đồng chí Phạm Trung Thuận, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk thay mặt đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Thị Kim Hoa, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ trao quà hỗ trợ cho các hộ dân xã Sơn Hòa. |
Tại buổi trao quà, đồng chí Phạm Trung Thuận, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc với những mất mát của người dân. Đồng thời, nhấn mạnh, những món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm và trách nhiệm của ngành KSND nói chung và cán bộ, công chức VKSND tối cao nói riêng trong việc chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Hoạt động ý nghĩa và đầy tính thiết thực này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành KSND đối với bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, tình đoàn kết, gắn bó và nghĩa tình giữa ngành Kiểm sát với nhân dân, cộng đồng càng thêm được củng cố và vun đắp./.