Cháu Sùng A Sểnh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bỏ đi Trung Quốc lấy chồng, cháu phải ở cùng bà nội ngoài 70 tuổi đã già yếu. Tuy sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng cháu Sùng A Sểnh đã biết giúp đỡ bà nội trong công việc nhà và luôn là học sinh có học lực khá của trường tiểu học nơi cháu đang học tập.

leftcenterrightdel
 

Để giúp cháu Sùng A Sểnh và gia đình vơi đi những khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm nghị lực cho cháu đến trường, Hội Chữ Thập đỏ VKSND huyện Bát Xát nhận đỡ đầu và tặng quà cho cháu Sùng A Sểnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thông qua việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực này, VKSND huyện Bát Xát cùng các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện chung tay giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết ấm no, vui vẻ, thể hiện tốt truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam, bên cạnh đó còn giúp cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của đồng bào trên địa bàn huyện Bát Xát.

Ngọc Tú – Văn Trường