leftcenterrightdel
 Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Hội đồng quản lý Quỹ Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố trao tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Ka số tiền 20.000.000 đồng.

Tham gia đoàn công tác có bà Lê Thị Bấc - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Băng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức, ông Võ Văn Việt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức cùng các ông, bà là thành viên Hội quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trong cụm thi đua 4 thuộc Ủy ban MTTQ thành phố Thủ Đức.

Tại chương trình đoàn đã được tham quan, giới thiệu về ý nghĩa của cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, quá trình cắm mốc, khởi công xây dựng cột mốc và quá trình bảo vệ cột mốc hàng ngày, hàng giờ của các chiến sỹ Đồn biên phòng Đắc Ka.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Hội đồng quản lý Quỹ Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố trao tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Ka số tiền 20.000.000 đồng để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Điểu Gar - Thôn Bù Rên.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Ka, đồng chí Nguyễn Văn Định, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Ka đã bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận những món quà hậu phương của nhân dân thành phố Thủ Đức dành cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào nơi biên cương xa xôi còn nhiều khó khăn, động viên tinh thần quyết tâm củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân biên giới, càng ra sức nâng cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý của lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác tham quan, được giới thiệu về ý nghĩa của cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Nhân dịp này tại xã Bù Gia Mập, đoàn công tác cũng phối hợp tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Điểu Gar - Thôn Bù Rên do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức hỗ trợ với tổng trị giá công trình 100 triệu đồng; trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo xã Bù Gia Mập gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt với tổng trị giá trên 40 triệu đồng (do các phường trong cụm thi đua 4, thành phố Thủ Đức hỗ trợ).

Bên cạnh đó, gia đình bác sĩ  Lê Thanh Nga - thành viên đoàn công tác cũng trao tặng 3 phần quà cho hộ dân tộc nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bù Gia Mập và Đồn Biên phòng Đắc Ka trị giá trên 15 triệu đồng.

Qua chuyến công tác đã giúp các thành viên đoàn công tác hiểu thêm về những khó khăn, thách thức của lực lượng Biên phòng và người dân vùng biên giới góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc và vận động ủng hộ Quỹ Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc của thành phố.

Ngọc Tuấn