leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu trao quà cho các cháu học sinh.

Điểm trường Tiểu học bản Phìn Khò là điểm bản xa trung tâm xã hơn 20km và xa trung tâm huyện Mường Tè hơn 100km. Các cháu học sinh chủ yếu là dân tộc Hà Nhì và dân tộc Mông đến từ 6 bản thuộc xã Mù, trong đó hơn 50% các cháu học sinh (76/141 học sinh) xa nhà nên phải ở bán trú tại trường học. Đây là điểm trường mới được dựng lên, do phải di dời sau cơn lũ quét xảy ra ngày 25/6/2018. Vì vậy, nhà trường  gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như sách vở, đồ dùng học tập, sinh hoạt cho các em.

Nắm bắt được nhu cầu của nhà trường, VKSND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với VKSND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đặt may 141 áo rét mùa Đông đồng phục loại 3 lớp chống rét cho 141/141 học sinh tiểu học theo số đo từ học sinh lớp 1 đến lớp 5,  với tổng trị giá hơn 24 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Cơ sở vật chất thiếu thốn tại điểm Trường Bản Phìn Khò.

Sau khi VKSND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bàn giao quà, ngày 10/12/2020, Đoàn công tác VKSND tỉnh Lai Châu do đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt VKSND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến tận điểm trường Bản Phìn Khò xã Mù Cả trao tặng cho các cháu học sinh.

Đồng chí Thắng cũng thay mặt VKSND tỉnh Lai Châu và VKSND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng phát biểu đánh giá cao nỗ lực của thầy và trò điểm trường đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong rằng, món quà nhỏ này sẽ giúp các cháu học sinh có điều kiện tốt hơn để học tập đạt kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi trao quà. 

Thay mặt cho các cháu học sinh, thầy Đào Long Hải, Phó Hiệu trưởng Trường dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả phát biểu cảm ơn VKSND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và VKSND tỉnh Lai Châu đã phối hợp thực hiện chương trình “Áo ấm mùa Đông” trao tặng cho các cháu. Đây là món quà hết sức quý báu, kịp thời và ý nghĩa. Mong rằng Nhà trường và các cháu học sinh sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ khó khăn, quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Huy Thắng