Được biết, vào lúc 15h ngày 31/7/2021, Tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện ba người khuyết tật đang đi lang thang trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh xuân) để bán tăm bông. Tổ công tác đã mời cả 03 người trên về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung làm rõ lý lịch và lý do ra đường.

Qua quá trình làm việc, được biết 03 người trên là chị Lê Thị Nga (SN: 1976, HKTT tại Đại Mỗ, Bắc Từ Liêm); anh Lương Văn Thu (SN:1982, HKTT tại Lương Phong, Bắc Giang). Hai vợ chồng anh chị bị tật bẩm sinh, nuôi một con gái 8 tuổi bị thần kinh, hiện đang thuê nhà tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Người thứ ba là chị Cao Thị Nga (SN: 1988, HKTT tại Diễn Châu, Nghệ An) cũng bị dị tật bẩm sinh, hiện đang sống lang thang tại gầm cầu Long Biên.

leftcenterrightdel
Công an phường Thanh Xuân Trung trao tặng gạo cho đại diện của 03 người tàn tật 

Công an phường Thanh Xuân Trung đã giải thích tỷ mỷ và nhắc nhở để ba người đó hiểu và chấp hành nghiêm túc việc thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cảm thông trước hoàn cảnh éo le của cả ba người, Công an phường Thanh Xuân Trung đã ủng hộ từ thiện cho họ 20 kg gạo và 02 thùng mỳ trước khi họ ra về nhà.

Hữu Hoa