Ngày 14/4, VKSND khu vực 14 (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với VKSND khu vực 10 tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm cho đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa sâu sắc nghĩa tình đồng nghiệp trong ngành KSND.
    |
 |
| VKSND khu vực 14 phối hợp với VKSND khu vực 10 tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm cho đồng chí Trần Thị Bích Phượng. |
Trước đó, sau đợt bão lũ năm 2025, gia đình đồng chí Trần Thị Bích Phượng, người lao động của VKSND khu vực 14 là một trong những trường hợp chịu thiệt hại nặng nề. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bị hư hỏng nghiêm trọng, nước tràn vào cuốn theo nhiều tài sản, để lại phía sau là cảnh ngổn ngang, thiếu thốn. Những gì còn lại chỉ là sự trống trải, lo toan và nỗi trăn trở về một mái ấm chưa biết bao giờ mới có thể dựng lại.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng chí Lê Hồng Khoan - Viện trưởng VKSND khu vực 14 đã kịp thời phát động quyên góp từ các mạnh thường quân phát tâm chung tay hỗ trợ đồng chí Phượng, với số tiền 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Đây không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, là tình cảm chân thành của các mạnh thường quân và tập thể đơn vị dành cho người đồng nghiệp của mình.
Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, đồng chí Hồ Xuân Thắng - Viện trưởng VKSND khu vực 10 cũng đã đồng hành, hỗ trợ thêm 30 triệu đồng, góp phần tiếp sức giúp gia đình đồng chí Phượng dựng lại mái ấm sau thiên tai được kiên cố hơn.
Trong buổi trao tiền hỗ trợ, đồng chí Trần Thị Bích Phượng xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của hai đơn vị, coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Giữa những khó khăn do thiên tai gây ra, sự chung tay của VKSND khu vực 14 và VKSND khu vực 10 không chỉ là một hoạt động hỗ trợ đơn thuần, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân văn, nghĩa tình đồng chí, đồng nghiệp trong Ngành. Những nghĩa cử ấy góp phần thắp lên niềm tin, lan tỏa yêu thương, giúp mỗi công chức, người lao động thêm gắn bó, sẻ chia và cùng nhau vượt qua khó khăn; qua đó tiếp tục vun đắp, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của ngành KSND./.