Trước khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chương trình trao tặng vở và đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học An Phước, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Đây là địa bàn chịu thiệt hại nặng do bão lũ thời gian qua. Đoàn đã trao 51 bộ đồng phục và 120 ram vở, tương đương 1.200 cuốn, với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ học sinh sớm ổn định việc học tập.
    |
 |
| Trao tặng vở và đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học An Phước, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng. |
Những phần quà thiết thực giúp các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và hình ảnh đẹp của cán bộ kiểm sát luôn đồng hành, chia sẻ cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Trước đó, Đoàn Thanh niên VKSND TP Đà Nẵng phối hợp Ban nữ công và Chi đoàn VKSND khu vực 12 tổ chức chương trình “Đông ấm biên cương 2025” tại thôn Ka Đắp, xã Đông Giang nhằm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ cuối tháng 10.
Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đoàn viên thanh niên và chị em Ban nữ công. Từ đầu tháng 11/2025, Ban chấp hành Đoàn và Ban chấp hành Nữ công xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng để triển khai hoạt động.
Đoàn Thanh niên và Ban Nữ công phát động chương trình “Trao đổi gạo lức” gây quỹ, thu hơn 20 triệu đồng. Đoàn tiến hành tiền trạm và phối hợp Chi đoàn VKSND khu vực 12 rà soát, lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tại thôn Ka Đắp.
    |
 |
| Các đồng chí lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng, VKSND khu vực 12 trao quà cho bà con thôn Ka Đắp. |
Trong chương trình, đoàn trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 50 hộ dân. Các phần quà tuy không lớn nhưng kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau mưa lũ.
Hoạt động được tổ chức an toàn, hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tế của người dân vùng khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên ngành Kiểm sát trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn miền núi, biên giới.