Nem là một tài năng đặc biệt mặc dù em mắc chứng tự kỷ. Tranh của em đã được thừa nhận là đặc biệt, đẹp và độc đáo... Đặc biệt phải kể đến chiếc khăn in tranh của Nem được đại diện Chính phủ tặng cho Phu nhân Thủ tướng Singapo bà Mun Ching. Không chỉ vì ý nghĩa nhân đạo mà vì đó là một chiếc khăn rất đẹp. Tranh của Nem là những tác phẩm có sự khao khát sở hữu của không ít những người yêu hội họa.

 

leftcenterrightdel
 Một tác phẩm của trẻ em tự kỷ


Mẹ của Văn Minh Đức (mắc chứng tự kỷ) kể rằng, Tết năm 2016, chồng chị bệnh nặng phải vào viện, gia đình phải dốc hết tiền để thuốc men. Chị chỉ bán hàng và phải nuôi 3 con ăn học nên lúc đó gia cảnh thực sự túng quẫn, may mà có tiền bán tranh hơn 10 triệu và tiền Đức được nhận từ Tòhe (tên một doanh nghiệp xã hội) qua việc bán tranh thì gia đình mới được ăn Tết. Chị không hy vọng con chị có thể làm gì đó có ích thì chính Đức lại là người đã mang lại cái Tết cho gia đình... và tranh của Đức thì đẹp thật, Tòhe thấy thế, nhiều người thấy thế... Có không ít những em nhỏ có tài năng và có thể tạo ra những bức tranh tuyệt vời như Đức. Đó là những căn cứ để Tòhe tin tưởng và tiếp tục làm những điều tưởng như không tưởng đó...
 
Bằng việc hỗ trợ các em nhỏ thiệt thòi có cơ hội trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, bằng việc sử dụng tranh vẽ của các em để đưa lên các sản phẩm, bằng việc bán tranh giúp các em... Tòhe đã giúp nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có niềm vui với các hoạt động sáng tạo và có được thu nhập giúp cải thiện cuộc sống...
 
Những người chung tay cùng Tòhe thực hiện dự án có cùng chia sẻ: Chúng tôi luôn tin rằng, tranh vẽ của trẻ em mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, có giá trị thẩm mỹ và cảm xúc rất thú vị, rất tích cực. Vẻ đẹp ấy có thể khiến người thưởng lãm mỉm cười hạnh phúc, ngắm tranh để thấy tâm hồn trong trẻo trở lại, đôi khi, lại khiến người xem bất ngở, sửng sốt, suy tư, và đau đáu trước tâm hồn con trẻ. 
 
“Xây trường bằng tranh”
 
Tòhe tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị sáng tạo và đơn vị truyền thông phát động chiến dịch “Xây trường bằng tranh”. Trong khuôn khổ chiến dịch "Xây trường bằng tranh", Tòhe tập hợp tranh của các em nhỏ đóng góp ủng hộ, đồng thời tổ chức Cuộc thi vẽ tranh tại sự kiện KHOE Creative Festival – sự kiện mở màn cho chiến dịch – để các em nhỏ có thể ủng hộ tranh gây quỹ ngay tại sự kiện. Thông qua Tòhe bank, những bức tranh đó sẽ được bán và 100% tiền bán tranh sẽ được chuyển để gây quỹ xây trường cho các bạn học sinh ở xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Đã có rất nhiều em nhỏ gửi tranh ủng hộ chương trình "xây trường bằng tranh", thậm chí có những em ở rất xa. Đã có không ít người yêu thích tranh của trẻ em đã quan tâm và mua những bức tranh đầu tiên để góp tiền xây trường...
 
"Khoe" là một ngày hội thực sự của những người làm về nghệ thuật và sáng tạo, tập hợp nhiều  người làm công việc sáng tạo: kiến trúc sư, nhà thiết kế; quay phim, những người chế tạo nước hoa, nghệ sỹ thị giác, ca sỹ, nhạc sỹ, những người làm giáo dục sáng tạo... Họ "khoe" những tác phẩm, họ "khoe" những sản phẩm sáng tạo... những tác phẩm và sản phẩm rất đặc sắc và độc đáo... Đây là sự kiện đặc biệt duy nhất trong năm tập hơn các đơn vị và cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo và cả các nghệ nhân tại các làng nghề truyền thống. Là sự kiện đặc biệt với sự tham gia của các Nghệ sỹ thị giác, các nhà thiết kế kiến trúc, nội thất, đồ họa, thời trang, nhà thơ, nhà xuất bản, báo chí, truyền thông... Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu, hợp tác và "khoe" những sản phẩm và những ý tưởng sáng tạo của cộng đồng những người làm sáng tạo. Đây cũng là không gian vui chơi với nhiều trải nghiệm sáng tạo nhất dành cho trẻ em.
 
Tại đây, các em có cơ hội làm quen với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như: làm tranh kim hoàng, tranh hàng trống, làm giấy Dó, làm Diều, làm Boomerang, làm con Phỗng, tập làm sơn mài, làm gốm... Đối với các em quan tâm tới công nghệ có thể tham gia các hoạt động như: Sáng tạo robot, lập trình và điều khiển robot, xem các nhân vật 3D và các kỹ thuật đồ họa... Các em có quan tâm đến nghệ thuật tạo hình có cơ hội giao lưu với những Nghệ sỹ hàng đầu về nghệ thuật thị giác, tham gia vẽ màu nước, vẽ theo nhạc, được xem rất nhiều các tác phẩm sắp đặt, điêu khắc, tranh và tác phẩm nghệ thuật thị giác của các bậc cha anh, làm quen với nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt... 
 
Các em còn được hướng dẫn và tham gia trực tiếp vào một hoạt động vô cùng ý nghĩa là vẽ tranh để ủng hộ quỹ xây trường cho các bạn nhỏ ở miền núi trong dự án "xây trường bằng tranh" của Tòhe. Các em có quan tâm đến âm nhạc sẽ có cơ hội thử giọng, chuyển động cùng âm nhạc... Các em yêu thích thời trang có thể có trải nghiệm thiết kế thời trang với Boo và Canifa, đặc biệt các em có thể tự vẽ và tạo ra các hình in áo phông cho mình với máy in áo tại chỗ... Các em yêu thích kiến trúc nội thất cũng được tham gia các trải nghiệm xây dựng ngôi nhà Giáng sinh, làm mô hình kiến trúc, xem các mô hình các công trình kiến trúc và những sản phẩm nội thất thông minh độc đáo... 
 
Chiến dịch được phát động với mong muốn giúp đỡ các em học sinh vùng cao có được điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời khơi dậy và nuôi dưỡng óc sáng tạo cùng tinh thần đồng cảm, lòng trắc ẩn của các em nhỏ. Đây là một sự kiện phi lợi nhuận, những đơn vị sáng tạo cũng sẽ trưng bày và bán những sản phẩm đặc sắc nhất của mình. Tiền bán vé và 25% doanh số bán các sản phẩm và dịch vụ tại KHOE sẽ được đóng góp cho việc xây trường cho trẻ em Hà Giang.
 
Chiến dịch “Xây trường bằng tranh” dự kiến kéo dài đến hết năm 2018.

Hà Nhân